Cà rốt rớt giá, nhiều nông dân Hải Dương đối mặt nguy cơ thua lỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cây cà rốt từ nhiều năm qua được coi là một loại nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên năm nay tại huyện Cẩm Giàng - “thủ phủ” rốt của tỉnh, giá cà rốt giảm mạnh. Nhiều nông dân đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ.
Cây cà rốt từ nhiều năm qua được coi là sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương
Cây cà rốt từ nhiều năm qua được coi là sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương

Ông Nguyễn Văn Mịch (thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) chia sẻ, gia đình ông trồng 10 sào cà rốt. Nếu mọi năm giá bán trung bình từ 7-10 triệu đồng/sào, nhưng năm nay ngay từ đầu vụ giá chỉ còn 5,5 triệu đồng/sào và đang tiếp tục giảm. "Gia đình tôi may mắn đã bán được ngay từ đầu vụ nhưng với những người trồng diện tích lớn phải đi thuê đất hoặc giờ mới bán thì sẽ bị lỗ", ông Mịch nói.

Diện tích gieo trồng cà rốt hàng năm của Hải Dương duy trì khoảng 1.400ha, sản lượng trên 70.000 tấn
Diện tích gieo trồng cà rốt hàng năm của Hải Dương duy trì khoảng 1.400ha, sản lượng trên 70.000 tấn

Bà Phạm Thị Mận (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) cho biết, gia đình bà có hơn 20 sào cà rốt, toàn bộ diện tích trên gia đình bà phải thuê đất với giá trung bình 3 triệu đồng/sào và thuê nhân công để chăm sóc. Đầu vụ gia đình bà Mận đã bán toàn bộ diện tích trên với giá hơn 5 triệu đồng/sào. Bà Mận giãi bày: “Với giá này gia đình tôi lỗ khoảng 2 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, giá lại đang giảm tiếp, chúng tôi chưa lấy được hết tiền của người mua nên không biết có bị lỗ tiếp không”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Thuật - Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (huyện Cẩm Giàng) thông tin, lý do khiến cà rốt năm nay bị mất giá nhiều so với năm ngoái là bởi vì chi phí vận chuyển cao hơn. Cụ thể, năm trước một container hàng 26 - 27 tấn khoảng 37 triệu đồng. Nhưng năm nay cước phí lên tới 62 triệu đồng/container và rất khó thuê xe, do vậy việc tiêu thụ giảm nhiều so với các năm.

Huyện Cẩm Giàng có khoảng 600ha trồng cà rốt, đây được coi là "thủ phủ" loại nông sản này của tỉnh Hải Dương.
Huyện Cẩm Giàng có khoảng 600ha trồng cà rốt, đây được coi là "thủ phủ" loại nông sản này của tỉnh Hải Dương.

"Năm nay ngay từ đầu vụ, giá trung bình đã xuống chỉ còn 6.000 đồng/kg (năm ngoái hơn 9.000 đồng/kg). Nông sản này phụ thuộc vào việc hàng xuất đi nước ngoài chiếm 70% nên dự báo giá mua tiếp tục giảm. Hợp tác xã đang vận động người dân giảm lượng trồng cây cà rốt để tập trung các cây khác có hiệu quả hơn", ông Thuật nói.

Cà rốt là sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương. Nông sản này được sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, trên vùng đất bãi phù sa ven sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Diện tích gieo trồng cà rốt hàng năm của Hải Dương duy trì khoảng 1.400ha, sản lượng trên 70.000 tấn. Cà rốt của tỉnh Hải Dương được trồng chủ yếu tại một số huyện như Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh và Ninh Giang… Trong đó nhiều nhất là tại huyện Cẩm Giàng (tập trung chủ yếu ở 2 xã Đức Chính và Cẩm Văn) với khoảng 600ha, đây được coi là thủ phủ cà rốt của tỉnh Hải Dương.