Cá voi 3 tấn mắc cạn được đưa về với biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực đưa một cá thể cá voi có trọng lượng khoảng 3 tấn, dài 10m về biển sau khi con cá này bị sóng đánh tấp vào bờ biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).
Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân Thừa Thiên Huế đang nỗ lực đưa cá thể các voi về với biển. Ảnh: Ngọc Bình.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân Thừa Thiên Huế đang nỗ lực đưa cá thể các voi về với biển. Ảnh: Ngọc Bình.

Sáng nay, 18/10, một con cá voi lớn dạt vào bờ tại khu vực cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Nhận tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng người dân địa phương đã tham gia đẩy cá ra lại ngoài khơi. Tuy nhiên, sóng to gió lớn cộng với trọng lượng cá voi rất lớn nên nhiều lần mọi người đẩy cá ra ngoài không thành công, bị sóng đánh dạt trở lại.

Cá voi có trọng lượng khoảng 3 tấn, dài 10m. Khi bị sóng biển đánh tấp vào bờ, sức khỏe của con cá khá yếu.

Theo ngư dân địa phương, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một cá voi lớn trôi dạt vào bờ. Bộ đôi Biên phòng và người dân vẫn đang nỗ lực để giải cứu cá voi này về biển.

Trước đó, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to, khu vực ven biển xuất hiện triều cường, gió lớn giật cấp 6, biển động mạnh, sóng dâng cao từ 2 đến 4m. Đây có thể là nguyên nhân khiến cá thể cá voi nêu trên bị sóng đánh dạt vào bờ.