Các 'chân sút' Việt Nam nói gì trước giờ khai mạc VCK U23 châu Á?

(PLVN) -Vòng chung kết U23 châu Á bắt đầu vào chiều này, 8/1, với trận đấu giữa Iraq với Australia, sau đó là chủ nhà Thái Lan có trận mở màn với U23 Bahrain. Các chân sút Việt Nam đang háo hức trước giờ khai cuộc với UAE...
Tiến Linh tin tưởng mình sẽ hạ được UAE
Tiến Linh tin tưởng mình sẽ hạ được UAE

Hai năm kể từ khi giành ngôi Á quân tại Trung Quốc, Việt Nam trở thành một trong các đội tuyển đang được yêu thích tại VCK U23 châu Á 2020. Nguyễn Tiến Linh là một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt cho đội tuyển U23 Việt Nam trong mùa giải năm nay. Trả lời trên trang chủ AFC, Tiến Linh bộc lộ:

“Việc Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển nhất định đã giúp cho tất cả các đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á có thêm động lực để hướng tới vươn tầm trở thành một thế lực tại đấu trường của bóng đá châu lục.

Đây là tín hiệu đáng mừng để giúp bóng đá khu vực nói chung và bóng đá Việt Nam có thể vươn lên tầm châu lục, qua đó cũng giúp bạn bè quốc tế biến đến bóng đá VN nhiều hơn”.

Tiến Linh đã ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng trong trận đấu với UAE tại Vòng loại FIFA World Cup 2023 và Asian Cup 2023 và lần này gặp U23 UAE anh rất khát khao có được thành tích đó.

“Việc ghi được một bàn thắng đẹp vào lưới UAE tại Vòng loại World Cup khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Bản thân tôi rất muốn tái hiện thành tích đó một lần nữa để giúp đội tuyển có được điểm số tốt cũng như có được trận ra quân thực sự ấn tượng dành cho người hâm mộ”.

Đến với VCK U23 châu Á lần này tại Thái Lan, Tiến Linh và các đồng đội hi vọng có thể tiếp nối các thành công trước đó, mang về thành tích tốt cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia Đông Nam Á nói chung.

“Từ đây cho đến 30 tuổi tôi có rất nhiều giải đấu và tương lai hứa hẹn chờ đón. Ước muốn lớn nhất của tôi là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup”, Tiến Linh nói.

HLV Parj Hang seo đang tính toán kỹ lưỡng cho trận ra quân
 HLV Parj Hang seo đang tính toán kỹ lưỡng cho trận ra quân

Còn tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng cho biết: “Sau khi đến Buriram, toàn đội có tinh thần tốt. Chúng tôi đang tập trung cao độ cho trận sắp tới. Thể lực và tâm lý của bản thân cũng như toàn đội đã được chuẩn bị khá lâu nên thời điểm này tất cả đều sung sức”.

Nói về tình hình chấn thương của mình, tiền vệ đến từ CLB Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi đã tốt lên rồi. Nhưng theo bác sỹ Choi thì những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương cần tập luyện để cho cơ khỏe hơn và không tái phát trở lại”.

Về sự chuẩn bị của ĐT U23 Việt Nam cho trận đấu ra quân gặp U23 UAE, Trọng Hùng cho biết HLV trưởng Park Hang-seo đã có phương án để hóa giải đối phương. “Không phải riêng tôi mà tất cả đội đều đã nghiên cứu. U23 UAE rất chất lượng. Họ có kỹ thuật và chơi rất khỏe. Tuy nhiên, thầy Park cũng đã có cách khắc phục. Tôi lúc này thể hiện quyết tâm cao để qua đó cùng toàn đội đạt được mục tiêu đề ra”, Trọng Hùng nói.

Theo tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, toàn đội đang rất nỗ lực và tập trung để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á. Sau khi kết thúc SEA Games 30, đội không còn có sự góp mặt của 2 đàn anh là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng nhưng đây là điều mà toàn đội đã xác định ngay từ đầu bởi bộ đôi đã quá tuổi qui định tham dự giải U23 châu Á.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong từng trận đấu, thi đấu với khả năng tốt nhất trước từng đối thủ và hi vọng sẽ đi đến trận đấu cuối cùng”, Hoàng Đức chia sẻ.

Quang Hải cho rằng, khi đã tham dự VCK đấu trường châu lục thì tất cả các đối thủ đều rất mạnh. Chắc chắn BHL đã có sự nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải đấu này. Về phía các cầu thủ cũng sẽ phải dành sự tập trung tối đa và tuân thủ đấu pháp chiến thuật.

“Hiện tại, toàn đội đã lấy lại năng lượng sau SEA Games 30. Chúng tôi đã đạt trạng thái cho giải U23 châu Á. Toàn đội sẽ cố gắng, thi đấu hết mình từng trận để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng chúng tôi không nghĩ quá xa, để tránh tự tạo áp lực cho mình”, Quang Hải nói.