Các tỉnh Tây Nguyên tích cực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

(PLVN) - Thực hiện Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đang tích cực triển khai các kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 2 năm 2024 – 2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến hỗ trợ 1.813 căn nhà, trong đó xây mới 1.460 căn, sửa chữa 353 căn với tổng kinh phí thực hiện hơn 81 tỷ đồng. Mức hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng/căn, mức hỗ trợ sửa chữa 25 triệu đồng/căn.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 5/2/2025, các huyện, thành phố trên địa bàn đã tiến hành triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 1.038 căn nhà (xây mới 380 căn, sửa chữa 178 căn) với tổng kinh phí thực hiện hơn 47 tỷ đồng. Huyện Di Linh có 291 căn xây mới, 1 căn sửa chữa, tổng chi phí hơn 14,5 tỷ đồng; huyện Đam Rông xây mới 210 căn với chi phí hơn 10 tỷ đồng…

Việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN tỉnh, các ngành, doanh nghiệp, người dân.

Tuy nhiên, khó khăn trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Lâm Đồng là tiến độ triển khai thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở và giải ngân của một số địa phương còn chậm.

Bên cạnh đó, một số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn vướng thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định (đất không có sổ đỏ, đất chưa chuyển mục đích sử dụng qua đất ở,…). Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn chưa tiếp nhận kinh phí hỗ trợ vì gia đình không có khả năng đối ứng để xây mới nhà ở.

Ngoài Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông cũng tích cực triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa được hơn 1.210 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách có công, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 86 tỷ đồng.

Toàn tỉnh còn khoảng hơn 6.000 hộ đang sinh sống trong những căn nhà tạm, dột nát; trong đó, số lượng hộ đủ điều kiện, hiện nay đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình, chính sách theo quy định là 1.755 hộ.

Thực hiện Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Nông có 540 hộ gia đình được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Đắk Nông phấn đấu, đến trước tháng 9/2025 sẽ hoàn thành 540 căn nhà sau khi Trung ương phân bổ kinh phí.

Tại Đắk Lắk, từ năm 2021 đến hết tháng 12/2024, trên địa bàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa 5.649 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 284,605 tỷ đồng. Qua rà soát, hiện tỉnh có 7.468 hộ có khó khăn về nhà ở có nhu cầu làm mới hoặc sửa chữa. Đến nay, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo ở 3 cấp; đồng thời đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động BCĐ các cấp. Kết quả, tỉnh đã vận động được hơn 101 tỷ đồng để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai chiều 11/2 đã họp phiên thứ 2. Trong cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tại Kế hoạch số 4597/KH-BCĐ ngày 20/12/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kon Tum quyết tâm phấn đấu đến tháng 6 năm 2025 xóa bỏ 100% nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến ngày 6/2/2025 tỉnh Kon Tum đã triển khai xây mới 320 căn và sửa chữa 49 căn.

Toàn tỉnh Kon Tum có 2.752 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó nhu cầu xây mới 2.186 căn và sửa chữa 566 căn. Tổng kinh phí để tỉnh Kon Tum thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát là hơn 141,5 tỷ đồng và hiện tỉnh còn thiếu hơn 54,7 tỷ đồng.

Đọc thêm