Về làng biển gần 400 năm tuổi xem lễ hội Cầu ngư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội Cầu ngư và mở biển đầu năm mới ở làng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) có lịch sử gần 400 năm, là tín ngưỡng tâm linh gắn liền với niềm tin và sự kỳ vọng vào một mùa biển bội thu, thuận buồm xuôi gió.
Rước ảnh chân dung Bác Hồ, một trong những nghi thức tại lễ Cầu ngư của người dân vùng biển Cảnh Dương.
Rước ảnh chân dung Bác Hồ, một trong những nghi thức tại lễ Cầu ngư của người dân vùng biển Cảnh Dương.

Sáng 12/2 (rằm tháng Giêng), đông đảo chủ tàu thuyền, ngư dân và nhân dân cũng như du khách đã tham gia lễ hội Cầu ngư tại làng biển Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Lễ Cầu ngư ở Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch có lịch sử gần 400 năm.

Lễ Cầu ngư ở Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch có lịch sử gần 400 năm.

Với lịch sử hình thành gần 400 năm, làng biển Cảnh Dương được xem như vùng đất địa linh nhân kiệt. Không chỉ nổi tiếng với làng bích họa Cảnh Dương, vùng đất này còn có lễ hội Cầu ngư lớn nhất tỉnh Quảng Bình, với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khác biệt so với các làng biển khác.

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng dâng hương tại Ngư Linh Miếu.

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng dâng hương tại Ngư Linh Miếu.

Tại đây, có Ngư Linh Miếu là nơi thờ cá Ông, cá Bà (cá Voi), bên trong lưu giữ bộ xương cá Voi lớn với chiều dài 27m, rộng gần 10m. Điều đặc biệt là làng biển này cũng có nghĩa địa dành riêng cho cá Voi.

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch dâng hương tại Ngư Linh Miếu.

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch dâng hương tại Ngư Linh Miếu.

Theo sử sách ghi lại, lễ Cầu ngư ở Cảnh Dương là để tưởng nhớ về ơn đức cá Ông, cá Bà đã bảo hộ, chở che cho ngư dân một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt an toàn, tàu thuyền về đầy tôm, cá…

Các tiết mục múa hát dân ca tại lễ hội, đều do chính người dân Cảnh Dương trình diễn.

Các tiết mục múa hát dân ca tại lễ hội, đều do chính người dân Cảnh Dương trình diễn.

Nghi thức quan trọng nhất của lễ Cầu ngư là phần đọc văn tế Thần Ngư. Lúc này, các vị cao niên của làng cùng đại diện chính quyền địa phương tập trung bên trong Linh Ngư Miếu để dâng hương, dâng lễ.

Lễ Cầu ngư ở Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch hình thành gần 400 năm.

Lễ Cầu ngư ở Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch hình thành gần 400 năm.

Kết thúc phần lễ là phần hội, với các tiết mục múa hát dân ca, múa bông chèo cạn, hát ru... do chính người dân Cảnh Dương trình diễn, thu hút rất đông người dân và du khách đến xem và cổ vũ. Sau buổi lễ, các tàu thuyền trong xã sẽ chuẩn bị ra khơi đánh bắt thủy hải sản đầu năm mới.

Ông Đồng Vinh Quang - Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đồng Vinh Quang - Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đồng Vinh Quang - Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết, Lễ Cầu ngư là tín ngưỡng tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tinh thần gắn kết cộng đồng.

Sau phần lễ sẽ diễn ra phần hội với nhiều trò chơi, trình diễn nghệ thuật múa hát dân ca vô cùng đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Sau phần lễ sẽ diễn ra phần hội với nhiều trò chơi, trình diễn nghệ thuật múa hát dân ca vô cùng đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Là dịp để động viên, khuyến khích ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững ngư trường, chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt IUU để phát triển bền vững nghề cá.

Biểu diễn “chèo cạn” tại lễ hội cầu ngư Cảnh Dương.

Biểu diễn “chèo cạn” tại lễ hội cầu ngư Cảnh Dương.

"Với đội tàu cá 486 chiếc, công suất 157.454CV, trong đó 207 tàu tham gia đánh bắt ở vùng biển xa, 15 Tổ biển xa, 05 Tổ hợp khai thác thuỷ sản trên biển, 01 Nghiệp đoàn nghề cá. Xã Cảnh Dương là địa phương có tàu thuyền tham gia khai thác vùng khơi lớn nhất huyện Quảng Trạch, là điều kiện để xã nhà phát triển kinh tế biển đạt và vượt chỉ tiêu 3.500 tấn hải sản trong năm 2025", ông Đồng Vinh Quang kỳ vọng.

Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng và đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn, các đơn vị trên địa bàn trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân, chủ tàu để động viên tinh thần hăng hái vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trải qua lịch sử gần 400 năm, những nét văn hóa độc đáo của lễ hội Cầu ngư xã Cảnh Dương có mặt trong danh mục di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (năm 2018).

Đọc thêm