Cách chức một trưởng thôn thu tiền cứu trợ người dân bị lũ

Trưởng thôn Am Chùa, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa bị cách chức vì thu lại 4 phong bì tiền cứu trợ từ 4 hộ dân bị lũ.

UBND xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa có cuộc họp các ban ngành để xem xét hình thức kỷ luật trưởng thôn Am Chùa, xã Sơn Thủy là ông Đoàn Quang Minh vì sai phạm trong việc thu lại tiền cứu trợ lũ lụt của người dân.

Ông Trương Chế Bảo, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, ngày 25/10, Hội chữ thập đỏ huyện Hương Sơn thông báo ngày 26/10 sẽ có các đoàn cứu trợ của tỉnh Bình Thuận đến để phát 500 suất quà cứu trợ cho nhân dân xã Sơn Thủy. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và xóm Am Chùa được 35 suất. 15h các đoàn cứu trợ đến UBND xã và phát quà cho người dân Sơn Thủy.

Mỗi hộ dân được phát 1 túi quà, trong đó, có một số quần áo, thực phẩm trị giá 400.000 đồng và 1 phong bì tiền 100.000 đồng. Sau khi người dân xóm Am chùa nhận xong các phần quà thì ông Đoàn Quang Minh, trưởng thôn, đã thu lại 4 phong bì của 4 hộ dân. Những người trong đoàn cứu trợ phát hiện ra sự việc và báo cáo lại cho chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Thế Hành, Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Hương Sơn để thu lại trả cho người dân.

UBND xã Sơn Thủy đã ra quyết định cách chức trưởng thôn của ông Đoàn Quang Minh vì hành vi trên.

Hưng Nguyên

Đọc thêm