Cách nào chống gian lận khi sinh viên làm bài kiểm tra trực tuyến?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chuẩn bị cho đợt làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 trực tuyến, các trường Đại học đã có nhiều giải pháp để chống gian lận.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã chuyển sang học trực tuyến. Ngành giáo dục thành phố xác định việc này có thể kéo dài đến hết học kỳ 1.

Không ít người nhận định việc học online có nhiều bất cập, vậy việc làm bài kiểm tra trực tuyến làm sao để tránh được quay cóp, gian lận?. Một số trường đại học đã có giải pháp ngăn chặn tiêu cực khi sinh viên thi online.

Trao đổi với PLVN, ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, khi đến lịch thi, trường cho phép sinh viên chọn thi trực tuyến hoặc trực tiếp.

Nếu thi trực tuyến, sinh viên dự thi phải có máy tính hoặc điện thoại thông minh được cài đặt phần mềm chuyên dụng do trường yêu cầu.

“Trong giờ làm bài thi, máy tính cách xa tầm với của sinh viên, nhưng đảm bảo camera và mic luôn mở và bao quát được toàn cảnh sinh viên ngồi làm bài. Đợt đầu tiên tổ chức thi trực tuyến, chỉ có 60-70% sinh viên dự thi do chưa tin tưởng vào hình thức này. Nhưng đến nay, hầu hết sinh viên cơ bản đều muốn thi trực tuyến”, ông Nghĩa nói.

Nói về giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng gian lận với hình thức thi từ xa, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM, cho biết, từ năm 2020 trường đã tổ chức cho sinh viên thi trực tuyến theo nhiều hình thức khác nhau như: Vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận và tiểu luận.

Về mặt kỹ thuật nhà trường yêu cầu sinh viên buộc phải sử dụng camera trong suốt quá trình thi, một sinh viên chỉ đăng nhập trên một thiết bị, có ít nhất 2 giám thị trong một phòng thi…

Tương tự, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP HCM khi dự thi tự luận, trắc nghiệm trực tuyến cũng phải kết nối mạng kèm theo camera, micro đảm bảo giữ được hình ảnh và âm thanh của người thi suốt quá trình thi.

Trong khi đó, nhiều trường hiện áp dụng hình thức thi vấn đáp online để đánh giá năng lực của sinh viên. Theo ông Lê Đình Quyết – Giảng viên Trường Đại học luật Hà Nội, thi vấn đáp online là hình thức thi để các giảng viên có thể đánh giá được những kiến thức mà sinh viên đã học được, đánh giá khả năng nói, diễn thuyết của sinh viên trước đám đông. Đồng thời giúp cho các bạn sinh viên sau này tránh tình trạng bỡ ngỡ sau này khi đi phỏng vấn xin việc, thuyết trình trước mọi người.

Đọc thêm