“Campuchia luôn coi Việt Nam là anh em tốt trong mọi giai đoạn”

(PLO) - Ngày 18/8, tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp  Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Ảnh: TTXVN
Các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về kinh tế - xã hội ở Campuchia, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Campuchia đang gặp phải và khẳng định trước sau như một, Việt Nam ủng hộ Vương quốc Campuchia thịnh vượng, là thành viên tích cực của ASEAN. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD trong năm 2015...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội Campuchia ủng hộ việc giải quyết địa vị pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước này, phù hợp với luật pháp sở tại, góp phần giúp cộng đồng người Việt hòa nhập với xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia cũng như quan hệ 2 nước. 
Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hơn 5.000 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; đề nghị ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, nhất là hoàn thành thủ tục giao đất cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trồng cây công nghiệp tại Campuchia...
Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ to lớn của Việt Nam, đặc biệt là trước đây với công cuộc giải thoát nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, và hiện nay là trong xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực... 
Ông Heng Samrin nhấn mạnh, Campuchia luôn coi Việt Nam là người bạn, người anh em, người láng giềng tốt của mọi giai đoạn; khẳng định tình đoàn kết có tính lịch sử giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục phát triển. Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, xem đây như chính những thành công của Campuchia, ông Heng Samrin tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, đất nước Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới.
Ông Heng Samrin cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong công tác lập pháp và trao đổi đoàn các cấp; tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết bền vững giữa hai nước, hai Quốc hội.

Đọc thêm