Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay (15/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Hatoyama Yukio.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng ông Hatoyama Yukio tiếp tục đóng góp tích cực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng ông Hatoyama Yukio tiếp tục đóng góp tích cực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao, cảm ơn tình cảm tốt đẹp và những đóng góp quan trọng của ông Hatoyama trong việc tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nhiều năm qua, đặc biệt là trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản cũng như trong vai trò Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt (thuộc Đảng Dân chủ Nhật Bản).
Thủ tướng chúc mừng ông Hatoyama vừa được trao tặng Huân chương Hữu nghị về những đóng góp tích cực trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản cũng như Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, ông Hatoyama Yukio. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, ông Hatoyama Yukio. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng nhận thấy, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản những năm gần đây đang phát triển hết sức mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt là từ khi hai nước nhất trí đưa khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.
Khi được biết ông Hatoyama Yukio tiếp tục quan tâm và có nhiều ý tưởng để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có lĩnh vực dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng ông Hatoyama Yukio với uy tín của mình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Về phía mình, ông Hatoyama khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực.