Campuchia thêm 730 ca nhiễm, Chủ nhật thành 'ngày đen tối'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay – 2/5, Campuchia công bố 730 ca nhiễm mới Covid-19, gấp đôi con số 388 của ngày trước đó, khiến cho ngày Chủ nhật bị coi là “ngày đen tối” ở nước này.
Công tác tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân ở vùng đỏ - vùng có nhiều ca nhiễm cần kiểm soát ở Campuchia - Ảnh: Khmer Times
Công tác tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân ở vùng đỏ - vùng có nhiều ca nhiễm cần kiểm soát ở Campuchia - Ảnh: Khmer Times

Ngày 2/5, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã ghi nhận thêm 730 ca nhiễm và 6 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 14.520 và 103.

Báo Khmer Times bình luận số ca nhiễm và ca tử vong mới đã biến Chủ nhật (2/5) trở thành một "ngày đen tối" đối với Campuchia.

Tất cả ca nhiễm mới trên được tin là có liên quan tới "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2". Đến nay có 13.967 ca nhiễm ở Campuchia có liên quan tới sự kiện này.

Thủ đô Phnom Penh tiếp tục là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất ở Campuchia, với thêm 454 ca nhiễm.

Trong số 25 tỉnh ở Campuchia, đến nay chỉ có duy nhất tỉnh Ratanakiri chưa có ca dương tính với COVID-19. Báo Khmer Times cho biết Ratanakiri đang cố hết sức để giữ tình trạng "sạch" COVID-19 cho địa phương.

Trong khi đó, các tỉnh thành khác, gồm cả Phnom Penh, đang phải áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để giảm sự lây lan của dịch bệnh.

Em bé vừa chào đời không bị lây truyền COVID-19 từ người mẹ. Ảnh: Khmer Times
Em bé vừa chào đời không bị lây truyền COVID-19 từ người mẹ. Ảnh:  Khmer Times

Trong diễn biến liên quan, con gái của một sản phụ 24 tuổi mắc COVID-19 ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia vừa chào đời trong tình trạng khỏe mạnh và có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Theo báo Khmer Times, bé gái chào đời ngày 30/4 và không bị nhiễm virus từ mẹ. Đây là một tin vui nhưng không hiếm vì cho tới nay, các dữ liệu cho thấy việc sản phụ truyền virus gây bệnh COVID-19 cho con là rất hiếm, chỉ khoảng 1% trong số những bà bầu bị nhiễm COVID-19, theo trang The Scientist.