Căn bệnh nguy hiểm khiến bé gái đột ngột liệt, mất khả năng di chuyển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phục hồi chức năng thành công cho bé gái tại Gia Lai có chân trái bị dị dạng tĩnh mạch khiến em không thể đi lại suốt 6 năm qua.
Sau khi phẫu thuật, khớp gối của trẻ đã có thể duỗi thẳng, không còn bị co cứng như trước. (Ảnh: BVCC)
Sau khi phẫu thuật, khớp gối của trẻ đã có thể duỗi thẳng, không còn bị co cứng như trước. (Ảnh: BVCC)

Gia đình bệnh nhi cung cấp, trẻ sinh ra khỏe mạnh, có 3 vết bớt nhỏ như nốt ruồi son ở sau gối và cẳng chân trái.

Khi lên 3 tuổi, do vết bớt ở cẳng chân ngày càng to hơn, sờ vào thấy cứng nên gia đình đã đưa bé đi khám ở nhiều bệnh viện tại TP HCM, Đà Nẵng nhưng chủ yếu đều kết luận bé bị u máu lành tính, có nơi đã phẫu thuật cho bé nhưng không mang lại kết quả.

Khi 4 tuổi, vùng đùi của trẻ sưng to, đau nhiều hơn. Sau khi đi khám ở TP HCM, bệnh nhi được chẩn đoán bị dị dạng mạch máu vùng đùi và cẳng chân trái. Mặc dù được tiêm xơ hai lần khi 4,5 tuổi và 6 tuổi nhưng tình trạng của bé vẫn không thuyên giảm, chân trái co cứng, teo dần.

Năm 7 tuổi, trẻ được đi tái khám theo lịch thì được các bác sĩ kết luận bệnh không thể chữa khỏi, chỉ có tiêm xơ nhiều lần làm xơ hóa, ngăn sự phát triển quá mức của khối dị dạng.

Sau nhiều năm tìm cách chữa bệnh cho con nhưng không mang lại kết quả, gia đưa trẻ ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thăm khám với hy vọng cuối cùng.

Theo Bác sĩ Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy đây là trường hợp rất nguy hiểm, khối dị dạng phát triển ngày càng to gây chèn ép, nếu không sớm cắt bỏ sẽ gây đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của trẻ. Thậm chí có thể phải cắt bỏ chân trái do khối phát triển nhanh gây tổn thương thần kinh, da, cơ xương”.

Sau khi hội chẩn và cho trẻ làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối dị dạng ở chân trái cho trẻ.

"Đây là cuộc phẫu thuật tương đối khó khăn do khối dị dạng mạch đã ăn đến cơ, xương, ăn cả vào mạch máu và thần kinh ở đùi, cẳng chân của trẻ. Chúng tôi đã dùng kính vi phẫu để phẫu tích cắt bỏ khối dị dạng nhưng vẫn phải bảo tồn được mạch máu và thần kinh. Do các mạch máu và thần kinh ở chân rất nhỏ, đặc biệt trẻ đã tiêm xơ nên các mạch máu và thần kinh bị biến dạng rất nhiều về giải phẫu", Bác sĩ Lê Tuấn Anh thông tin thêm.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ được hoàn toàn khối dị dạng mạch máu ở vùng đùi và cẳng chân trái của trẻ mà vẫn bảo tồn được hệ thống mạch máu và thần kinh, đảm bảo chức năng của chân trái cho bé.

Trước đây, khớp gối của trẻ bị co gấp, không thể duỗi thẳng được, tuy nhiên sau phẫu thuật, khớp gối của trẻ đã có thể duỗi thẳng. Thời gian tới trẻ sẽ được tập vận động để có thể đi lại, học tập, vui chơi như bình thường.

Dị dạng tĩnh mạch là một loại dị dạng mạch máu thường gặp nhất với tỉ lệ lên đến 50 %. Dị dạng tĩnh mạch là một khối mềm dễ ấn xuống, vị trí bị tổn thương thường có màu xanh tím, đôi khi có thể sờ thấy các nốt vôi hóa bằng tay thường được gọi là sỏi tĩnh mạch.

Các tổn thương của dị dạng tĩnh mạch có thể rất nhỏ hoặc trong thời gian dài mới phát bệnh. Dị dạng tĩnh mạch có thể hình thành ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể và gây nhiều tổn thương như:

  • Dị dạng tĩnh mạch chi sẽ làm mất cân đối hai chi
  • Dị dạng tĩnh mạch trong xương gây gãy xương bệnh lý, yếu xương
  • Dị dạng tĩnh mạch trong đường tiêu hóa dẫn đến tình trạng chảy máu mãn tính, thiếu máu, một phần của hội chứng bớt Blue Rubber Bleb.
  • Dị dạng tĩnh mạch chùm (u mạch chùm)
  • Dị dạng tĩnh mạch niêm mạc gia đình gây tổn thương da hình vòm.

    Đọc thêm