Cán bộ đồn biên phòng cứu 3 người bị ngộ độc bởi ăn nấm rừng lạ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 3 người dân trong một gia đình ở huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam) lên cơn co giật mạnh, tụt huyết áp, trụy tim mạch sau khi ăn nấm lạ.
Loại nấm được người dân hái trong rừng về làm thức ăn, dẫn đến ngộ độc
Loại nấm được người dân hái trong rừng về làm thức ăn, dẫn đến ngộ độc

Ngày 16/12, Đồn Biên phòng Ga Ry (huyện Tây Giang) cho biết, lực lượng quân y của đơn vị vừa cứu sống 3 người dân bị ngộ độc do ăn loại nấm rừng lạ.

Đến 6 giờ sáng nay 16/12, 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, huyết áp ổn định, người tỉnh táo. Lực lượng quân y Đồn biên phòng Ga Ry đã bàn giao 3 bệnh nhân cho lực lượng y tế xã Ga Ry tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút tối 15/12, người dân thôn Glao (xã Ga Ry) phát hiện 3 người trong một gia đình gồm Ta Ngôn Lăng (76 tuổi), Ta Ngôn Thị Nhưu (37 tuổi) và Ríah Thị Sênh (33 tuổi) lên cơn co giật và các biểu hiện lạ khác nên gọi điện báo lực lượng quân y biên phòng.

Lực lượng quân y thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc, hiện 3 người này đã tỉnh táo.

Lực lượng quân y thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc, hiện 3 người này đã tỉnh táo.

Nhận thông tin, cán bộ quân y đã đến kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, thấy 3 người chung tình trạng co giật mạnh, có biểu hiện mất nước, nôn sốc, tụt huyết áp, trụy tim mạch nên lực lượng quân y nhanh chóng chuyển các bệnh nhân đến Trạm y tế xã Ga Ry trực tiếp sơ cấp cứu ban đầu theo phương pháp tiêm thuốc trợ tim, truyền dịch tốc độ cao ổn định huyết áp, giải độc. Sau khi cấp cứu, 3 người đều qua cơn nguy kịch.

Theo Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, các nạn nhân bị ngộ độc do ăn phải loại nấm rừng chứa độc tố.

Hồi tháng 8 vừa qua, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũng có 3 người trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn nấm mọc dại trong vườn. Sau khi ăn loại nấm này, chị N.T.N., (37 tuổi) và hai con bị nôn nhiều, đau bụng, đi ngoài, sốt.

Ngay lập tức, họ được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán nhiễm độc thức ăn, rối loạn điện giải. Sau 2 ngày được điều trị tích cực bằng truyền dịch, kháng sinh, bù điện giải, các bệnh nhân được xuất viện.

Đọc thêm