Ba chị em ruột bị ngộ độc do hái nấm lạ ở vườn để nướng ăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi ba chị em ăn phải loại nấm lạ thì xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, chóng mặt, khó thở nhưng rất may được đi cấp cứu kịp thời.  
Do được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe của ba chị em đã dần ổn định.
Do được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe của ba chị em đã dần ổn định.

Chiều 29/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này đang tiến hành điều trị cho 2 bệnh nhi bị ngộ độc do ăn nấm độc.

Cụ thể, vào khoảng 8h30p cùng ngày, trong lúc người lớn đi vắng nhà, 3 chị em ruột ở thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa đã ra vườn hái nấm vào nướng ăn.

Khi bà nội đi làm về, thấy các cháu có triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, khó thở nên đã gọi người đưa 3 cháu đến Phòng khám đa khoa Hóa Tiến để khám. Sau khi thăm khám, các bác sỹ đã chuyển 2 cháu có triệu chứng nặng hơn lên Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa để cấp cứu.

Sau khi cấp cứu, điều trị, hiện sức khỏe của 2 cháu đã qua cơn nguy hiểm, đang dần ổn định.

Đọc thêm