Cần lập ngay các đoàn kiểm tra đê điều, hồ thủy lợi để ứng phó bão số 3

(PLO) - Theo dự báo, khu vực miền Trung sẽ mưa rất to, từ Nghệ An đến Hà Tĩnh nhiều nơi đã có ngập lụt cục bộ trong đô thị. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị, thành lập ngay các đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ thủy lợi tại những nơi xung yếu.
Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng–Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn phòng thường trực BCĐ TW PCTT.
Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng–Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn phòng thường trực BCĐ TW PCTT.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ TW PCTT) mới họp bàn chủ động ứng phó với diễn biến của Áp thấp nhiệt đới gần bờ (ATNĐ) và bão số 3.

Tại cuộc họp, đại diện của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là một trong những tình huống thiên tai phức tạp. Trong hôm nay, 17/7, lượng mưa sẽ giảm, tuy nhiên do ATNĐ trên biển Đông mạnh lên thành cơn bão số 3 (SONTINH) đang tiến rất nhanh vào đất liền nước ta, nên mưa to đến rất to sẽ quay trở lại chiều tối mai, 18/7, tổng lượng từ 200-300mm, tập trung tại các khu vực Nghệ An-Hà tình, Hòa Bình và Nam Sơn La.

Trước diễn biến thiên tai trên, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng thường trực – Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trưởng Trần Quang Hoài đề nghị các địa phương, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng theo dõi diễn biến chặt chẽ để tiếp tục hướng dẫn, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Trên biển, Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn địa phương  bảo vệ sản xuất, nhắc nhờ người dân sơ tán khỏi khu vực lồng bè, ven bờ khi bão đổ bộ, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Đề nghị Tổng cục Thủy lợi thực hiện nghiêm việc kiểm tra hệ thông các hồ chứa thủy lợi, hiện nay nhiều hồ trong tình trạng xung yếu, kiểm tra hệ thống công trình tiêu nước.

Đề nghị Vụ Quản lý đê điều – Tổng cục PCTT kiểm tra hệ thống đê biển, công trình đang thi công dang dở yêu cầu hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn như cử lực lượng canh gác, tuần tra, chuẩn bị sẵn sàng vật tư hộ đê.

Đối với khu vực miền núi, theo dự báo có khả năng xảy ra mưa lớn, cần thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân, các cấp chính quyền chủ động các phương án sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản.

Đối với vận hành liên hồ chứa, đề nghị Cục ứng phó và KPHQTT kiểm tra, tình toán lại kỹ và làm việc thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tùy theo diễn biến thực tế để hạ thấp mực nước hồ về cao trình đón lũ chính vụ.

"Đối với hệ thống liên hồ chứa khu vực miền Trung, cần tính toán ngay, sẵn sàng tham mưu cho Ban chỉ đạo khi cần thiết, vì hiện nay theo dự báo thì khu vực miền Trung sẽ mưa rất to, từ Nghệ An đến Hà Tĩnh nhiều nơi đã có ngập lụt cục bộ trong đô thị", Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết và yêu cầu: "Thành lập ngay các đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ thủy lợi tại những nơi xung yếu".

Theo báo cáo của Đại tá Trần Dương Kiên – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lực lượng chức năng đã triển khai công tác kiểm đếm và hướng dẫn được 41.042 phương tiện tàu thuyền trên biển.

Đọc thêm