Cần phải xử lý những công ty tìm kiếm sắc đẹp hoạt động “chui”

(PLO) -Dư luận đang xôn xao về hành động vứt danh hiệu “Người đẹp hình thể” vào xe rác của Ngọc Bích. Nhiều người cho rằng đây là hành động thiếu văn hóa và không thể chấp nhận được. Nhưng liệu BTC của cuộc thi sắc đẹp này đã hoạt động đúng luật chưa?
Thí sinh Phạm Thu Hằng và Trần Ngọc Bích
Thí sinh Phạm Thu Hằng và Trần Ngọc Bích

Cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" được tổ chức lần đầu tiên vào 2014. Trước đó, đây chỉ là một cuộc thi sắc đẹp qua ảnh. Năm nay, qua ba vòng sơ khảo, bán kết và chung kết của "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" đều được tổ chức tại Hà Nội. Vòng chung kết là cuộc tranh tài của 31 thí sinh.

Trước đó, vào tối 13/7, chung kết cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam, Á hoàng 1 và Á hoàng 2, BTC còn trao các danh hiệu phụ: Nữ hoàng Du lịch, Nữ hoàng Nhân ái, Người đẹp hình thể...

Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc cuộc thi, người đẹp nhận giải hình thể Trần Ngọc Bích đã lên tiếng bức xúc về cách thức tổ chức cuộc thi của BTC và ném dải băng danh hiệu vào thùng rác.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Trần Ngọc Bích đăng hình ảnh dải băng "Người đẹp hình thể" bị vứt vào xe rác. Tấm ảnh này đi kèm những lời lên án ban tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp": "Cái giải này em đâu cần Ban tổ chức công nhận thì em mới là người đẹp hình thể đâu. Bố mẹ em sinh em ra em đẹp sẵn như thế rồi. Em cảm thấy cái chương trình cấp ao làng quá! Ban tổ chức làm ăn không uy tín và thể hiện rõ sự không chuyên nghiệp...".

Danh hiệu "Người đẹp hình thể" bị Ngọc Bích ném vào xe rác
 Danh hiệu "Người đẹp hình thể"  bị Ngọc Bích ném vào xe rác
Giải thích về việc ném danh hiệu vào thùng rác, thí sinh này chia sẻ với báo chí: “Em chỉ muốn làm thế để thể hiện rằng em không coi trọng cuộc thi. Đây là một cuộc thi không giá trị. Nếu như cuộc thi có giá trị thì dù giải thưởng nhỏ nhất, được cạnh tranh công bằng thì em vẫn trân trọng. Còn cuộc thi này em cảm thấy không công bằng. Như thế thì làm sao có giá trị nữa nên em vứt nó đi”.

Sau khi vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) bất ngờ thông báo, Cục không hề cấp phép cho cuộc thi sắc đẹp nào có tên như vậy. Hiện tại, Cục đang làm việc và xác minh thông tin để có hình thức xử lý phù hợp.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam” còn vi phạm và làm trái với các quy định về việc tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, trong đó chấp nhận thí sinh là người chuyển giới tham gia. Trên website chính thức của cuộc thi có ghi rõ: “Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 (Beauty Queen Vietnam) nhận hồ sơ đăng ký của tất cả các thí sinh trên cả nước. Cuộc thi do chuyên trang sắc đẹp lớn nhất Việt Nam B-Beauties.com nắm giữ bản quyền và đã được Sở Văn hóa Hà Nội cấp phép tổ chức…”.

Nhưng mới đây, ông Tô Văn Động – GĐ Sở VH-TT-DL Hà Nội cũng đã khẳng định  không cấp phép cho cuộc thi nào mang tên “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam”.

Đây không chỉ là lần đầu tiên cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp của Việt Nam xảy ra trường hợp như vậy. Trước đó, một số trang báo Việt Nam đã đăng tải thông tin về việc thí sinh Phạm Thu Hằng bị loại khỏi cuộc thi Hoa khôi tuổi trẻ Vĩnh Phúc Online 2014 - Miss VPO do đã trót đóng clip “Anh không đòi quà” phiên bản Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc.
Phạm Thu Hằng bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp vì "trót" đóng clip "Anh không đòi quà"
 Phạm Thu Hằng bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp vì "trót" đóng clip "Anh không đòi quà"
Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Báo PLVN, công ty Happy Life Media  là đơn vị sáng lập và tổ chức cuộc thi “Hoa khôi tuổi trẻ Vĩnh Phúc mở rộng lần thứ nhất – Miss VPO 2012” đã có thông cáo tạm dừng cuộc thi Miss VPO 2014 vào ngày 5/6/2014, bởi chưa được sự đồng ý từ phía Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc.

Điều đáng nói là khi chưa được sự đồng ý của Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Công ty Happy Life Media đã tự ý đăng tải thư mời và nhận hồ sơ của các thí sinh có nguyện vọng tham gia cuộc thi Miss VPO 2014. Anh Nguyễn Văn Hải, Phó ban Thanh thiếu niên trường học thuộc Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã xác nhận thông tin này.

Dư luận cho rằng việc thí sinh vứt bỏ danh hiệu vào xe rác là hành động thiếu văn hóa, nhưng việc tự ý tổ chức, đăng tải thư mời tham dự các cuộc thi sắc đẹp của chuyên trang B-Beauties.com và công ty Happy Life Media khi chưa được sự đồng ý từ phía cơ quan chức năng, hay đơn vị quản lý văn hóa như Cục NTBD, Bộ VH-TT-DL cần phải xử phạt nghiêm khắc.