Cần "sửa đổi" vaccine để chống lại Omicron

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc Trung tâm Gamaleya (Nga) lưu ý rằng vaccine COVID-19 hiện có sẽ cần được sửa đổi khi "có người nhiễm Omicron, cho dù dữ liệu trong phòng thí nghiệm hiện chỉ ra rằng không cần".
Sân bay Hồng Kông (Trung Quốc) khi Omicron xuất hiện tại vùng lãnh thổ này. Ảnh: SCMP
Sân bay Hồng Kông (Trung Quốc) khi Omicron xuất hiện tại vùng lãnh thổ này. Ảnh: SCMP

Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Gamaleya, cho biết biến thể SARS-CoV-2 Omicron không nguy hiểm hơn chủng Delta nhưng nó lây lan nhanh hơn trong dân số.

"Cho đến nay, theo dữ liệu sơ bộ mà chúng tôi có, chúng tôi không thể nói rằng chủng Omicron nguy hiểm hơn hoặc độc hại hơn [so với chủng Delta] bởi bất kỳ thông số nào. Vấn đề khác là nó dễ lây truyền hơn, tức là nó lây lan trong dân số nhanh hơn nhiều , "ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Theo ông Gintsburg, số ca nhiễm COVID-19 "có thể rất cao" bởi vì chủng Omicron lây lan trong dân số nhanh hơn nhiều, đặc biệt là trong số những người chưa được tiêm vaccine. Ông lưu ý: "Và hệ thống y tế công cộng sẽ khó có thể một mình đối phó với tình hình, với mọi hậu quả cho những người bị nhiễm bệnh và bệnh viện".

Theo thống kê mới nhất, trên thế giới có khoảng 277,2 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 và hơn 5,3 triệu trường hợp tử vong.