Cần thiết kế một cơ chế bảo hiểm đầu tư cho các doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đó là thông tin mà thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã đưa ra trong cuộc làm việc với Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam liên quan đến lĩnh vực năng lượng.
Cần thiết kế một cơ chế bảo hiểm đầu tư cho các doanh nghiệp

Tại cuộc gặp gỡ và làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An với Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, hiệp hội này đã trao đổi về kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam; Cơ chế mua bán điện trực tiếp…

Thứ trưởng Đặng Hoàng An khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo (NLTT). Việt Nam có tiềm năng về điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, trong đó luôn chú trọng việc khuyến khích điện tự dùng trong quy hoạch. Tuy nhiên, dù ưu tiên phát triển các loại hình này nhưng vẫn phải có cơ chế quản lý.

Cơ chế giá FIT (giá ưu đãi dành cho NLTT) đã hết hiệu lực và sẽ không được tiếp tục sử dụng nữa. Do đó, thời gian tới sẽ áp dụng theo cơ chế giá mới tuân thủ Luật Giá, Luật Điện lực. Cụ thể, đơn vị mua - bán phải đàm phán theo khung giá Bộ Công Thương ban hành.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết, Bộ Công Thương luôn hướng tới việc làm sao các ngân hàng có thể hỗ trợ được trong vấn đề thu xếp vốn đối với các dự án NLTT. Tuy nhiên, hiện nay, các ngân hàng đưa ra điều kiện khá ngặt nghèo như phải có bảo lãnh Chính phủ, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cơ chế đặc biệt…

“Những yêu cầu như vậy an toàn cho các tổ chức tín dụng nhưng gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi áp dụng với pháp luật Việt Nam. Do đó, để khả thi, cần thiết kế một cơ chế bảo hiểm đầu tư cho các doanh nghiệp", thứ trưởng An nói.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cũng bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam hơn nữa không chỉ về tài chính mà còn về mặt công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam hướng đến mục tiêu thực hiện cam kết tại COP26 vào năm 2050.

Đọc thêm