Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp PBGDPL, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

(PLVN) - Sáng ngày 29/2, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ tổ chức Lễ Ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; Hòa giải cơ sở giai đoạn 2024 -2025.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Việt Sĩ – Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ cho biết, công tác PBGDPL có ý nghĩa sâu sắc trong việc tuyên truyền, định hướng pháp luật, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự đúng đắn. Qua đó, nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần vận động, khuyến khích, kêu gọi người dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng thành phố xây dựng và phát triển.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được vận dụng, triển khai thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy vai trò là thành viên Hội đồng, góp phần rất lớn trong việc đưa thông điệp pháp luật, đưa các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng đi vào đời sống. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công đó là công tác phối hợp hết sức chặt chẽ, thống nhất trong từng thành viên Hội đồng, mỗi ngành đều thực hiện đúng theo định hướng tuyên truyền đã đề ra từ đầu năm, lấy người dân làm trung tâm.

Theo ông Sĩ, với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Các đồng chí chủ trì buổi lễ

Các đồng chí chủ trì buổi lễ

Ông Lê Quốc Trung – Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ cho biết, PBGDPL là công việc khó nhưng nhờ phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với nhiều đơn vị đã đạt hiệu quả cao trong nhiều năm qua. Theo ông Trung, cần tận tâm, tận lực, có nhiều mô hình hay, cách làm tốt. “Ở góc độ Hội Luật gia thành phố, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình nên sẽ cố gắng để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường tạo mối quan hệ gắn kết, phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp. Bên cạnh đó, cần tập trung hoạt động tuyên truyền trực tiếp, xuống gần dân để gặp gỡ, tư vấn, giải đáp, tuyên truyền pháp luật cho bà con. Mô hình này, Hội đã thực hiện rất hiệu quả trong thời gian qua”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Lê Việt Sĩ – Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ phát biểu khai mạc buổi lễ

Ông Lê Việt Sĩ – Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao kết quả công tác PBGDPL trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa, công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở. “Mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật muốn vào cuộc sống, thành thực tiễn thì nhiệm vụ đầu tiên là tuyên truyền để mọi người nhận thức và chấp hành”, ông Hè nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải quan tâm việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải quan tâm việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Theo ông Hè, thời gian tới cũng cần quan tâm việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, bám sát từng giai đoạn, từng sự kiện đất nước, địa phương để tuyên truyền cho phù hợp. Hình thức phải đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng vì “hình thức này có giá trị rất cao, sâu sắc, dễ ấn tượng và dễ lan nhanh”.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị ký kết

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị ký kết

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ còn yêu cầu, quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, nâng cao nghệ thuật tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần có kỹ năng, kỹ xảo để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Các đơn vị cần quan tâm xây dựng các mô hình hay và nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL và hòa giải ở cơ sở. Năm 2024, phải đặc biệt quan tâm việc xây dựng và nhân rộng các mô hình này. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, mọi điều kiện cho công tác tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở. Quan tâm việc tôn vinh, khen thưởng những nghĩa cử tốt đẹp, tấm gương tốt, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Các đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp.

Các đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp.

Tại buổi lễ, Sở Tư pháp đã ký kết Kế hoạch phối hợp với các cơ quan có tính chất đặc thù như: UB MTTQVN, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Công an thành phố; Hội LHPN; Ban Dân tộc thành phố; Thành đoàn thành phố; Ban ATGT thành phố và Hội Luật gia TP Cần Thơ.

Đọc thêm