Cần Thơ: Hiệu quả từ “Quán cà phê pháp luật”

(PLO) - Theo thống kê của Sở Tư pháp TP.Cần Thơ, toàn TP hiện có 120.000 đầu sách pháp luật; bình quân mỗi quận, huyện có khoảng 13.333 đầu sách; mỗi tủ sách pháp luật (TSPL) ở xã, phường, thị trấn trung bình có từ 200 - 250 đầu sách pháp luật; ngăn sách, túi sách pháp luật ở ấp, khu vực, tổ dân phố thường có từ 25 - 30 đầu sách. Số lượng đầu sách tại các TSPL đảm bảo cơ bản các nội dung phục vụ người đọc. 
Một “Quán cà phê pháp luật” ở Cần Thơ
Một “Quán cà phê pháp luật” ở Cần Thơ 
Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.Cần Thơ cho biết: tùy vào tình hình địa phương, đơn vị, hầu hết TSPL được bố trí ở những nơi thuận lợi cho việc đọc sách như: Phòng tiếp dân, thư viện, nhà văn hóa, những nơi đông dân cư, điểm chùa Khơ Me... Qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người dân tham gia mượn, đọc, nghiên cứu sách. 
Tại các tủ sách, sách được phân loại theo nhóm rõ ràng để thuận tiện cho việc tra cứu gồm: Nhóm sách pháp luật, nhóm tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, nhóm tài liệu hỏi đáp pháp luật, báo, tạp chí, bản tin pháp luật...
Bên cạnh đó, nhằm phục vụ cho người dân tham gia tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương, việc đặt TSPL tại các điểm quán cà phê là một trong những mô hình, sáng kiến của TP.Cần Thơ đang được triển khai mang lại hiệu quả cao. 
Được biết, hiện địa bàn TP có 118 điểm “Quán cà phê pháp luật”. Việc trang bị, hỗ trợ sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật tại các quán cà phê pháp luật được quan tâm thực hiện, đảm bảo có từ 50 đầu sách trở lên, với số lượng từ 100 đến 300 quyển. 
Qua thống kê, số lượt người đọc và mượn sách hàng ngày tại các điểm quán có khoảng 15 đến 20 lượt khách. Các quán cà phê pháp luật còn là điểm tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, điểm tổ chức hòa giải ở cơ sở… Mô hình này được đánh giá là gần gũi với bà con nông dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 
Ngoài ra, để nâng cao tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của TSPL, thời gian qua Sở Tư pháp còn phối hợp với địa phương triển khai mô hình TSPL điện tử được thực hiện thí điểm tại UBND xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, mỗi tháng có khoảng 50 đến 70 lượt người truy cập, tìm hiểu kiến thức pháp luật.
Đánh giá những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Quyết định 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác TSPL, bà Phan Quỳnh Giao cho biết, công tác xây dựng, quản lý và khai thác TSPL được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện, các cơ quan, ban ngành các cấp tạo điều kiện tốt cho việc luân chuyển đầu sách để bổ sung đầu sách mới liên tục và thường xuyên, tạo nội dung mới phong phú, sinh động, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. 
Đặc biệt, sáng kiến đưa TSPL đặt tại các điểm quán cà phê đã tạo điều kiện thuận tiện cho đối tượng người dân tham gia tìm hiểu pháp luật. Đây là hình thức được nhân dân đồng tình ủng hộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mang lại hiệu quả cao.

Đọc thêm