Một chuyến đi, nhiều hoạt động ý nghĩa

(PLO) -Không  chỉ trợ giúp pháp lý, mà còn rất nhiều hoạt động hữu ích góp phần giúp đỡ cho những người dân nghèo khố, khó khăn như tặng quà, sách vở, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí… Đó là chuyến đi từ thiện tại Bình Phước do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Bình Phước và bệnh viện An Bình tổ chức vào ngày 8/8 vừa qua.
Một chuyến đi, nhiều hoạt động ý nghĩa

Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Chuyến đi mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, không chỉ bởi những giá trị vật chất trong các phần quà, mà còn bởi những kiến thức pháp luật và những chăm sóc sức khỏe mà người dân được thụ hưởng.

Hai xã Thuận Phú và Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, trái với tên gọi, là hai xã nghèo, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đời sống của đồng bào dân tộc S’tiêng. Một tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền,100 cặp sách, 2000 tập vở cho học sinh, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm khác đã được đoàn đưa từ TP.HCM vượt đường xa đến đây phát cho người dân nghèo. Bên cạnh đó, đoàn khám chữa bệnh gồm gần 20 y, bác sĩ bệnh viện An Bình đã lập một “trạm y tế ” để khám bệnh tại chỗ cho người dân địa phương, với hầu hết các căn bệnh phổ biến, cùng với số thuốc đủ cấp phát cho 600 người bệnh.

Khám bệnh tại chỗ, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo
 Khám bệnh tại chỗ, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo
Có nhìn những người dân nghèo, những đồng bào dân tộc ngóng chờ đoàn đến, rồi nhìn vẻ háo hức của họ mới thấm thía rằng, cái nghèo vật chất, đói pháp luật và thiếu thốn về y tế vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng, miền trên đất nước ta, cần đến những tấm lòng để san sẻ, giúp đỡ họ. Những đồng bào nước da đen nhẻm, gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt sáng ánh lên niềm vui khi nhận những thùng mì, túi gạo từ tay đoàn. Có người không biết nói tiếng Kinh, lắp bắp lời cảm ơn. 
Cô Nguyễn Thị Vy, ở ấp Bù Sang, xã Thuận Phú, đã 77 tuổi, nghe đoàn đến nên lặn lội tới.. Cô là cựu thanh niên xung phong đoàn 559, hết chiến tranh về làm công nhân cạo mủ. Chồng là bộ đội đã mất, con đầu thì tai nạn. Cô bảo, những túi quà thế này với những gia đình như nhà cô là quý lắm. Nhưng có lẽ, không niềm vui nào sánh bằng niềm vui trẻ thơ khi cầm trên tay cặp mới, sách vở trước thềm năm học mới. Có em từ xưa đến giờ chỉ toàn xài lại sách, cặp cũ, đi xin được. Như em ở xã Đồng Phú, mẹ mất, cha cạo mủ cao su, em ở với ông bà nội. Em học lớp 7, nhưng nhìn nhỏ thó như mới 8,9 tuổi. Em kể, năm ngoái em được học sinh khá, có cặp mới, vở mới, em vui lắm, sang năm em sẽ cố học tốt hơn nữa.
Chuyến đi nhiều ý nghĩa của đoàn công tác báo PLVN, Cục Công tác phía Nam Bộ Tư Pháp, Sở Tư pháp Bình Phước và bv An Bình.
Chuyến đi nhiều ý nghĩa của đoàn công tác báo PLVN, Cục Công tác phía Nam Bộ Tư Pháp, Sở Tư pháp Bình Phước và bv An Bình. 

Ở xa TP.HCM, hoàn cảnh khó khăn, nhiều người dân nghèo đồng bào dân tộc nơi đây, có bệnh cũng chỉ đến trạm y tế xã mà khám. Nên nghe có đoàn từ thiện phát thuốc khám bệnh miễn phí đến, người dân mừng lắm. Đến nơi, người già thì được đo huyết áp, trẻ em được khám nhi, phụ nữ khám phụ khoa… Rất nhiều cụ già bảo: Các bác sĩ đi khám từ thiện mà ân cần hơn cả khám trả tiền, gói thuốc thì to, nhiều thuốc tốt, ở đây chẳng có tiền mua.

Kết thúc chuyến từ thiện, đoàn ra về trong sự lưu luyến của người dân. Ông Phạm Huỳnh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã cứ nhắc mãi: Cảm ơn Đoàn nhiều lắm, chuyến đi rất ý nghĩa. Còn đoàn y bác sĩ, nấn ná ở lại thêm, vì người dân từ xa vẫn kéo đến mong được khám chữa bệnh.

Chuyến đi thành công tốt đẹp còn nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của  nhiều Mạnh thường quân, mỗi người một tay giúp sức. Đó là những tấm lòng thiện nguyện đến từ  Công ty túi  xách Hami,  Tập đoàn Siêu Thanh, Công ty CP Dược Merap, Nhóm từ thiện Hòa Tâm, Chùa Lá ở huyện Đức Hòa, Long An , những nhà hảo tâm không muốn nêu tên… Báo Pháp luật Việt Nam xin chân thành cảm ơn các đơn vị đồng hành.

Đọc thêm