Cần Thơ: Lung linh đêm hội hoa đăng Ninh Kiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 28/12, tại Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), UBND quận Ninh Kiều phối hợp cùng Sở VHTT&DL tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều lần thứ VI năm 2023. Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 28/12 đến 30/12, tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ và rạch Khai Luông (khu vực gần nhà hàng Hoa Sứ).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều lần thứ VI là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004 - 2024), 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. Đồng thời, ngày hội cũng là dịp để quận Ninh Kiều giới thiệu những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được sau 20 năm thành lập và phát triển xứng tầm là quận trung tâm của TP Cần Thơ.

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều lần thứ VI năm 2023.

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều lần thứ VI năm 2023.

Trong khuôn khổ kế hoạch đề ra, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật và ẩm thực nổi bật, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm du lịch khó quên cho du khách. Điển hình như: Hoạt động trình diễn Drone Light và dù lượn, với chủ đề “Thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều”; hoạt động trưng bày khoảng 80 hoa đăng kích thước lớn tại rạch Khai Luông, thả 5000 chiếc đèn hoa đăng tại rạch Cái Khế (đoạn từ cầu Cái Khế đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh); chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng với chủ đề “Ninh Kiều đêm của khát vọng”; hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử, âm nhạc đường phố, hoạt náo trò chơi dân gian...

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn thiết kế nhiều gian hàng nhằm giới thiệu đến du khách những sản phẩm du lịch đặc trưng, các sản phẩm OCOP và nhiều món ăn đặc sắc của địa phương. “Với những hoạt động phong phú và đa dạng diễn ra tại ngày hội, tôi hy vọng Ninh Kiều sẽ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách gần xa”, ông Huỳnh Trung Trứ nói.

Nhiều mô hình hoa đăng kích thước lớn được trưng bày tại rạch Khai Luông (gần cầu đi bộ Bến Ninh Kiều).

Nhiều mô hình hoa đăng kích thước lớn được trưng bày tại rạch Khai Luông (gần cầu đi bộ Bến Ninh Kiều).

Đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi về dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ninh Kiều và khai mạc Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều lần thứ VI năm 2023. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Ninh Kiều đã đạt được trong quá trình thành lập và phát triển.

Ông Phạm Văn Hiểu cho biết: Năm nay, ngày hội được quận Ninh Kiều chuẩn bị khá chu đáo, với nhiều hoạt động hấp dẫn và sôi nổi mang nét đặc trưng của miền Tây sông nước. Đây cũng là hoạt động được quận Ninh Kiều tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, mang bản sắc của địa phương. Theo đó, các hoạt động tại ngày hội nhằm giới thiệu với du khách về các loại hình du lịch của địa phương, cũng như khẳng định lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của quận Ninh Kiều.

Trong đêm đầu tiên, Ngày Hội du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Trong đêm đầu tiên, Ngày Hội du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong đêm khai mạc, Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Chia sẻ với phóng viên, du khách Thạch Liêm (ngụ Hà Nội) nói: “Tôi rất ấn tượng vì ngày hội được đầu tư rất công phu, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô với Bến Ninh Kiều thơ mộng bên dòng Sông Hậu hiền hòa. Bên cạnh việc vui chơi, giải trí, thông qua các hoạt động tại ngày hội giúp tôi hiểu hơn về nếp sống, văn hoá và con người Cần Thơ, kèm theo đó là những trải nghiệm du lịch khó quên”.

Đọc thêm