Cần Thơ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015

(PLO) - Hôm qua (7/10), Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 2013”. 
Cần Thơ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015
Ông Huỳnh Quốc Lâm, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP.Cần Thơ cho biết, năm 2015 là năm thứ 3 cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật (NPL) theo quy định của Luật PBGDPL nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. 
Theo ông Lâm, thời gian qua TP đã tập trung triển khai thi hành Hiến pháp và nhiều văn bản luật quan trọng, đặc biệt là việc tập trung lấy ý kiến đối với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi). “Với nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc đảm bảo quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân."
“Bên cạnh đó, gắn với hoạt động NPL, thời gian Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 2013 được phát động như là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân”, ông Lâm nhấn mạnh. 
Về nội dung thực hiện NPL, ông Lâm đề nghị bám sát yêu cầu về nội dung theo kế hoạch của UBND TP; nội dung hướng dẫn về chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền NPL. Đặc biệt, tập trung gắn kết việc triển khai các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua vào các hoạt động trọng tâm của NPL; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của bộ, ngành, địa phương gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. 
Tại Lễ phát động, Sở Tư pháp Cần Thơ cũng tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 2013”. Với 35.562 bài tham gia dự thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba đối với tập thể; 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích đối với cá nhân. 

Đọc thêm