Cẩn trọng trước lời mời chào mua bộ test nhanh COVID-19 trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, đây là những mặt hàng trôi nổi trên thị trường, sản phẩm chưa được kiểm định chất lượng và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam...

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến một số người muốn tự test COVID-19 cho mình và người thân để an tâm hơn. Nắm bắt tâm lý này, trên một trang Facebook chuyên bán mỹ phẩm ở Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) có đăng bán bộ dụng cụ test nhanh COVID-19 được cho là xuất xứ từ Hàn Quốc và đã được Bộ Y tế cấp phép.

Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, đây là những mặt hàng trôi nổi trên thị trường, sản phẩm chưa được kiểm định chất lượng và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vì vậy, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, người bán, đặc biệt không nên mua những mặt hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng internet. Việc mua, sử dụng các sản phẩm rao bán trên mạng là rất nguy hiểm, có thể cho kết quả xét nghiệm giả, gây tâm lý hoang mang.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Tháp Mười đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với xã Thanh Mỹ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 12/7 và đã phong tỏa khu vực ổ dịch. Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Tháp Mười đã được đưa vào hoạt động.

Đọc thêm