Canada hợp pháp hóa cần sa để giải trí

(PLO) - Canada ngày 17/10 trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới hoàn toàn hợp pháp hóa cần sa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên khắp đất nước Canada, cần sa bay khỏi các kệ hàng nhanh chóng và các trang web của chính phủ xử lý đến 100 đơn đặt hàng mỗi phút.

Theo quy định mới, người Canada ít nhất phải đủ 18 hoặc 19 tuổi mới có thể mua tới 30 gram cần sa, và được phép trồng 4 cây trong nhà. Ngành công nghiệp mới đã thu hút hàng tỉ đô la tài trợ, cũng như sự quan tâm của các nhà sản xuất rượu và nước ngọt lớn trong việc phát triển đồ uống chứa cần sa.

Việc có hiệu lực của Đạo luật Cần sa khiến Canada trở thành quốc gia thứ hai sau Uruguay hợp pháp hoá cần sa.

Thống kê Canada cho biết 5,4 triệu (khoảng 15% dân số) người Canada sẽ mua cần sa từ các điểm mua bán hợp pháp vào năm 2018 và khoảng 4,9 triệu người đã hút chúng.

Giá cho cần sa bất hợp pháp đã giảm và hầu hết người bán hợp pháp tính giá cao hơn. Doanh số bán hàng cần sa được dự báo sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên tới 1,1 tỷ đô la Canada (847.000 đô la Mỹ) và cung cấp một khoản thuế có thể 400 triệu đô Canada cho chính phủ.