Canada nêu khả năng xây dựng hiệp định thương tự do với ASEAN

(PLO) - Theo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên Đối thoại lần thứ 14 giữa các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN và Canada diễn ra tại thành phố Ottawa, Canada từ ngày 7-8/5.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại phiên họp.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại phiên họp.

Tại cuộc họp, ông Donald Bobiash, Trưởng SOM Canada, đánh giá ASEAN là một đối tác quan trọng trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Canada. Canada mong muốn cùng ASEAN tiếp tục thúc đẩy tự do và liên kết thương mại, trong đó có khả năng xây dựng một Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada.

Về vấn đề Biển Đông, Canada ủng hộ các bên đẩy mạnh các biện pháp tăng cường xây dựng lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 cũng như việc nghiêm túc thực hiện DOC và xây dựng COC; bày tỏ lo ngại về an ninh biển và các hành vi phá hoại môi trường biển, nhất là các rặng san hô.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ ASEAN-Canada và mong muốn hai bên có thêm nhiều hoạt động thiết thực để phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác.

Về hợp tác chính trị-an ninh, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Diễn đàn ARF, Tham vấn ASEAN-Canada; mong muốn Canada tiếp tục phát huy vai trò của một quốc gia Thái Bình Dương, một thành viên quan trọng của các Nhóm G7, G20, nhất là đề cao luật pháp quốc tế, ủng hộ ASEAN xây dựng một kiến trúc an ninh khu vực dựa trên luật lệ. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng chia sẻ quan ngại về các diễn biến phức tạp tại Biển Đông, nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam, và hoan nghênh lập trường của Canada trong các tuyên bố gần đây về vấn đề Biển Đông.

Về định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng ASEAN và Canada cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên gồm an ninh biển, phòng chống tội phạm buôn bán người, an ninh mạng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước, nhất là ở hạ lưu sông Mekong…