Căng thẳng gia tăng, ông Trump đổi giọng, Mỹ lần đầu bắt tàu Bình Nhưỡng

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 tuyên bố Mỹ đang xem xét rất nghiêm túc về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cho rằng ông không nghĩ Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ.
Tàu Wise Honest của Triều Tiên trong một bức hình do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 9/5/2019.
Tàu Wise Honest của Triều Tiên trong một bức hình do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 9/5/2019.

Theo Reuters, trong phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng những tên lửa mà Triều Tiên mới phóng thử là những tên lửa nhỏ hơn, các tên lửa tầm ngắn. “Hiện nay, chúng tôi đang xem xét rất nghiêm túc về vụ việc”, Tổng thống Mỹ nói.

Dù tái khẳng định mối tương tác giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn nhưng ông Trump cũng cho rằng ông không nghĩ Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ.

“Tôi biết họ muốn đàm phán, họ đang nói về việc đàm phán. Nhưng tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng đàm phán”, Tổng thống Mỹ nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Triều Tiên chiều 9/5 đã bắn các vật thể được cho là 2 tên lửa tầm ngắn. Đây là vụ thử vũ khí thứ 2 của Triều Tiên chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ đang lâm vào bế tắc do lập trường giữa hai bên còn nhiều khác biệt.

Ngoài ra, cũng trong ngày 9/5, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Mỹ đã lần đầu tiên bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên mà Washington cáo buộc vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên hợp quốc.

Theo tuyên bố của Bộ tư pháp Mỹ, con tàu của Triều Tiên bị nước này bắt giữ có tên là Wise Honest. Tàu này ban đầu bị Indonesia bắt giữ vào tháng 4/2018.

Sau khi Mỹ tiến hành hoạt động tịch thu dân sự bất thường, con tàu hiện đang do Mỹ nắm giữ và đang tiếp cận lãnh hải của Mỹ, một quan chức Bộ Tư pháp nói.

Vẫn theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, tàu Wise Honest do Công ty Vận tải Songi Triều Tiên sử dụng. Tàu này bị cáo buộc đã thanh toán bằng USD thông qua các tổ chức tài chính mà Mỹ không hay biết, vi phạm luật pháp của Mỹ, để cải tiến, mua trang thiết bị và cho các chi phí dịch vụ cho tàu.

Đọc thêm