Cảnh báo căn bệnh gây tử vong ở trẻ em dễ nhầm với các bệnh khác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi bệnh nhi có các biểu hiện sốt cao liên tục, li bì, nôn nhiều, hay có các biểu hiện tổn thương thần kinh như: co giật, hôn mê, lú lẫn, thay đồi về tri giác, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện để trẻ được thăm khám sớm và có biện pháp điều trị kịp thời...
Bệnh nhân nhi nằm điều trị tại Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh nhân nhi nằm điều trị tại Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc có những khu vực nắng nóng gay gắt cục bộ. Đây là thời điểm mà số lượng bệnh nhi mắc viêm màng não, viêm não tăng lên đáng kể.

Theo Ths. BS Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai, thường các bệnh nhân viêm màng não, viêm não nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, lì bì, một số bệnh nhân có biểu hiện của tổn thương thần kinh như co giật, hôn mê, thay đổi ý thức. Độ tuổi thường gặp là những bệnh nhân nhỏ tuổi, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi.

“Trong thời điểm cao điểm, chúng tôi tiếp nhận 5-6 bệnh nhân được chẩn đoán viêm não, viêm màng não, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái”, bác sĩ Hải cho hay.

Ths. BS Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Ths. BS Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Hải chia sẻ về nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm này: “Nguyên nhân chính vẫn có thể do các vấn đề về thời tiết, tỷ lệ trẻ tiêm phòng có thể giảm hơn so với năm ngoái”.

Cũng theo bác sĩ Hải, các bệnh nhân viêm não, viêm màng não đến viện với tình trạng nặng thì đa phần đều phát hiện muộn, tỷ lệ tử vong, diễn biến nặng, để lại di chứng về thần kinh ở những đối tượng này cao hơn so với nhóm bệnh nhân khác.

Triệu chứng ban đầu của bệnh lý viêm não, viêm màng não có thể biểu hiện như một bệnh lý virus đơn thuần. Bệnh nhân có thể sốt, sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn. Đôi khi triệu chứng âm thầm, không rõ ràng có thể lẫn với các bệnh lý khác. Tuy nhiên, khi bệnh nhi có các biểu hiện sốt cao liên tục, li bì, nôn nhiều, hay có các biểu hiện tổn thương thần kinh như: co giật, hôn mê, lú lẫn, thay đồi về tri giác, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện để trẻ được thăm khám sớm và có biện pháp điều trị kịp thời cho các con”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay, bác sĩ Hải khuyến cáo các bậc phụ huynh, nguyên nhân thời tiết là một trong những điều kiện thuận lợi giúp vi khẩm, virus phát triển dễ xâm nhập vào cơ thể của trẻ nhỏ. Vì vậy, trong giai đoạn nắng nóng như thế này cũng là một yếu tố quan trọng để góp phần gia tăng tỷ lệ trẻ mắc viêm não, viêm màng não.

“Phụ huynh nên có những biện pháp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh ăn uống, sát khuẩn tay cho con thường xuyên để hạn chế sự lây nhiễm của virus cũng như vi khuẩn. Do triệu chứng của bệnh viêm não, viêm màng não không rõ ràng, dễ lẫn với những bệnh khác, do đó một số phụ huynh để con ở nhà và khi triệu chứng nặng lên, có tổn thương thần kinh lúc đó mới đến viện. Thường những trường hợp nặng, nguy cơ tử vong, nguy cơ để lại di chứng tương đối cao”, bác sĩ Hải khuyến cáo.

Đọc thêm