Cảnh báo hạn hán, sụt lún và nguy cơ đi kèm ở Trung Bộ và Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, tình hình hạn hán, thiếu nước cục bộ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thuộc Trung, Nam Trung Bộ; tình hình hạn hán khu vực Tây Nguyên có xu thế giảm dần.
Ảnh minh họa: Báo Giao thông
Ảnh minh họa: Báo Giao thông

Theo ông Phùng Tiến Dũng, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo tổng lượng mưa từ ngày 21-31/5/2024 tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Chuẩn sai lượng mưa tại các khu vực phổ biến thiếu hụt từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ có lượng mưa xấp xỉ đến cao hơn từ 20-40mm, có nơi trên 60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Trung Trung Bộ, dòng chảy trên các sông ít biến đổi. Tổng lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 5-90%.

Khu vực Nam Trung Bộ, dòng chảy các sông trên khu vực sẽ biến đổi. Lưu lượng dòng chảy các sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30-80%; riêng tại An Hòa lưu lượng dòng chảy cao hơn so với trung bình nhiều năm là 16%.

Khu vực Tây Nguyên, dòng chảy trên các sông trên khu vực biến đổi theo điều tiết các các nhà máy thủy điện, một số sông suối nhỏ xuất hiện dao động. Tổng lượng dòng chảy các sông thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 14-66%.

Chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, tình hình hạn hán, thiếu nước cục bộ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thuộc Trung, Nam Trung Bộ; tình hình hạn hán khu vực Tây Nguyên có xu thế giảm dần.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, cảnh báo, hạn hán làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng, giảm diện tích gieo trồng, tăng chi phí sản xuất nông nghiệp; tăng giá thành và giá cả các lương thực; giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi.

Hạn hán gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện trong quá trình vận hành, làm suy giảm, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến dân sinh, kinh tế-xã hội.