Cảnh báo mạo danh bệnh viện để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian vừa qua, nhiều bệnh viện liên tục phát đi thông tin cảnh báo về việc bị mạo danh để bán thực phẩm chức năng.
Trang fanpage và bài đăng giả mạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.
Trang fanpage và bài đăng giả mạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.
Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, đơn vị nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có nhiều cuộc điện thoại gọi đến, mạo danh là bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện gọi điện để thăm hỏi sức khỏe, tư vấn, bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé.

Trước thông tin trên, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẳng định: "Bệnh viện không bán sản phẩm chức năng hay liên kết với bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Vì vậy, mọi cá nhân hay tổ chức lấy danh nghĩa Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình liên hệ với khách hàng hoặc đến nhà tư vấn dịch vụ, sản phẩm đều là giả mạo".

Hiện, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình chỉ sử dụng duy nhất 1 trang thông tin và 1 fanpage là Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình để cập nhật tin tức và hoạt động tại viện. Tất cả các trang cá nhân hoặc hội, nhóm khác đều là mạo danh.

Qua đây, bệnh viện khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước những chiêu trò tinh vi của các đối tượng xấu; không sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh, thuốc, thực phẩm chức năng,... lấy danh nghĩa từ bệnh viện.

Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng đã đưa ra thông tin cảnh báo tương tự. Cụ thể, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều phản ánh của khách hàng về việc có đối tượng lấy danh nghĩa là nhân viên y tế làm ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tư vấn bán các sản phẩm chức năng, thuốc và các dịch vụ sau sinh cho mẹ và bé qua các kênh trực tiếp và tư vấn gọi điện thoại, nhắn tin zalo.

Qua xác minh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẳng định không thành lập bất cứ bộ phận nào, hay liên kết với bên thứ 3 nào để tư vấn, bán thuốc, thực phẩm chức năng, và cung cấp các dịch vụ sau sinh cho bệnh nhân sau khi ra viện.

"Trong thời gian điều trị, toàn bộ các đơn thuốc cho người bệnh phải được kê, chỉ định khi bác sĩ trực tiếp thăm khám, kết luận và có hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Bệnh viện không cho phép cán bộ nhân viên bán thuốc, thực phẩm chức năng, các sản phẩm chăm sóc sau sinh thu tiền trực tiếp của bệnh nhân tại buồng bệnh", Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẳng định.

Bên cạnh đó, bệnh viện ban hành các quy định, quy trình rất chặt chẽ về việc bảo vệ dữ liệu khách hàng cũng như có đủ các chế tài nghiêm khắc về xử phạt hành vi làm lộ lọt thông tin khách hàng đối với nhân viên bệnh viện.

Tất cả các hành vi có nội dung giới thiệu thuốc, thực phẩm chức năng và dịch vụ chăm sóc sau sinh đều là giả mạo và lợi dụng hình ảnh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để lừa đảo, trục lợi cá nhân. Bệnh viện sẽ tiếp tục thu thập các thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ và xử lý nghiêm các hành động trên.

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo với người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo hơn để không để kẻ xấu lừa đảo, dẫn tới “tiền mất tật mang”.

Ngoài 2 bệnh viện trên, một số bệnh viện khác cũng từng đưa ra cảnh báo về tình trạng bị mạo danh như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, Bệnh viện 175 TP HCM...

Đọc thêm