Cảnh báo mới của WHO về "nguy cơ" từ Omicron sau khi Việt Nam phát hiện ca đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (29/12) cho biết nguy cơ gây ra bởi biến thể Omicron vẫn còn "rất cao", sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng 11% trên toàn cầu vào tuần trước.
Khẩu trang vẫn là "vũ khí" hữu hiệu để ngăn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AP (chụp ở Paris, Pháp ngày 6/12/2021)
Khẩu trang vẫn là "vũ khí" hữu hiệu để ngăn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AP (chụp ở Paris, Pháp ngày 6/12/2021)

"Bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể Omicron có lợi thế tăng trưởng hơn so với biến thể Delta với thời gian tăng gấp đôi từ hai đến ba ngày và tỷ lệ ca bệnh tăng nhanh được thấy ở một số quốc gia", WHO cho biết.

"Tốc độ phát triển nhanh chóng có thể là sự kết hợp của cả khả năng né tránh miễn dịch và khả năng truyền nhiễm nội tại tăng lên của biến thể Omicron" khiến biến thể này đã trở thành biến thể thống trị tại một số quốc gia như Anh, Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh tỷ lệ mắc bệnh được quan sát thấy ở Nam Phi đã giảm 29% - quốc gia đầu tiên báo cáo về biến thể này cho WHO vào ngày 24/11. Ngoài ra, theo dữ liệu ban đầu từ Anh, Nam Phi và Đan Mạch - những quốc gia hiện có tỷ lệ nhiễm Omicron trên người cao nhất thế giới - cho thấy nguy cơ nhập viện vì Omicron giảm so với Delta.

Song WHO cho rằng cần có thêm dữ liệu để hiểu mức độ nghiêm trọng của Omicron về các dấu hiệu lâm sàng, bao gồm sử dụng oxy, thở máy và tử vong, cũng như về mức độ nghiêm trọng có thể bị ảnh hưởng bởi việc nhiễm virus hoặc tiêm chủng COVID-19 trước đó.

WHO cho biết: “Người ta cũng mong đợi rằng corticosteroid và thuốc chẹn thụ thể interleukin 6 sẽ vẫn có hiệu quả trong việc quản lý bệnh nhân mắc bệnh nặng. Song dữ liệu sơ bộ cho thấy rằng các kháng thể đơn dòng có thể ít có khả năng vô hiệu hóa biến thể Omicron hơn".

Theo thống kê của WHO, sau khi tăng dần kể từ tháng 10, số ca mắc mới trên toàn cầu tăng 11% so với tuần trước, trong khi số ca tử vong mới giảm 4%, tính đến ngày 26/12/2021. Con số này tương ứng với dưới 5 triệu trường hợp mắc mới và hơn 44.000 trường hợp tử vong mới. Số ca mắc mới cao nhất được báo cáo từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Ý.

Đọc thêm