Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp độ 2 ở vùng núi Bắc Bộ

(PLVN) -  Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày mai, 10/9, mưa to đến rất to vẫn duy trì ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp độ 2 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Sạt lở quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình khiến các phương tiện không thể lưu thông từ Lai Châu sang Sa Pa và ngược lại. Ảnh: Nguyễn Hải - Bao Dung

Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 9/9 đến ngày 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Đêm 10/9 đến ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 9/9 đến ngày 11/9, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo, đêm 11/9 và ngày 12/9 mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 2 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1 tại các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Về tình hình cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất khu vực tỉnh Sơn La, Cơ quan khí tượng cho biết, trong 6 giờ qua (từ 12h đến 18h ngày 9/9), khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: Chiềng Nơi 43mm, Pắc Ma 41,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Mai Sơn, TP Sơn La, Sông Mã.

Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10/9:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.