Cảnh báo tai nạn thương tích trong lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh nhân Đ.V.B. 71 tuổi trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh trong lúc bào gỗ bằng máy ở gia đình không may bị máy bào cắt vào tay. Sau tai nạn người bệnh chảy máu nhiều, đau nhiều bàn tay phải được gia đình băng bó và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để cấp cứu.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong khoảng 2 tuần gần đây, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) số ca nhập viện do thương tích trong khi lao động có xu hướng tăng. Nhiều trường hợp người bệnh bị thương nặng như cưa cắt vào tay, đứt gân, gãy xương...

Điển hình là trường hợp bệnh nhân Đ.V.B., bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương cụt nham nhở đốt 2, 3 ngón II, III, IV, V bàn tay phải. Các bác sĩ đã phải nhanh chóng tiến hành xử trí cắt lọc, làm sạch vết thương và phẫu thuật khâu nối gân, tạo mỏm cụt.

Theo các bác sĩ Bệnh viện cho biết, các trường hợp nhập viện do tai nạn lao động nhẹ thì gây chấn thương xây xát da, nặng hơn là gãy chân tay, một số ca thì gây liệt, mất khả năng vận động, sống thực vật, ảnh hưởng rất lớn, không riêng người lao động mà còn kéo theo là gia đình bởi họ thường là trụ cột gia đình, lao động chính.

Vết thương lâu hồi phục hoặc không thể phục hồi còn khiến người bệnh trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong quá trình lao động, sản xuất, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cần thiết. Kiểm tra kĩ các thiết bị, máy móc trước khi vận hành. Tập trung cao khi làm việc, vì chỉ cần lơ là, chủ quan thì tai nạn lao động có thể đến bất cứ lúc nào.

Đọc thêm