Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo Bắc Bộ mưa lớn và nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m đang hoạt động mạnh...

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc đang dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh, hôm nay, 13/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Thuận Châu (Sơn La) 58.6mm, Sapa (Lào Cai) 89.2mm, Quản Bạ (Hà Giang) 103.6mm, Na Hang (Tuyên Quang) 54.4mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 53.4mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 60.8mm…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm nay đến sáng 16/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm/đợt;

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt (thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

"Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến sáng 16/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo thêm.

Đọc thêm