Cảnh báo vấn nạn người vi phạm chống đối Cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong quý I năm 2024, cả nước xảy ra 51 vụ chống đối cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, tăng 30 vụ so với cùng kỳ và tăng 19 vụ so với quý liền kề. Có 21 chiến sĩ công an đã bị thương. 20 vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, một vụ có ma túy. Cảnh sát đã bắt giữ 55 người, khởi tố 50 vụ, vụ còn lại đang củng cố hồ sơ.
 Hình ảnh một vụ tài xế chống người thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội. (Ảnh: Cắt từ clip)
Hình ảnh một vụ tài xế chống người thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội. (Ảnh: Cắt từ clip)

So sánh quý I năm 2023 tăng 30 vụ (51/21 vụ), so với liền kề quý IV năm 2023 tăng 19 vụ (51/32 vụ). Trong đó, số vụ người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia đo nồng độ cồn có vi phạm là 20 vụ/51 vụ; 1 vụ dương tính với ma túy.

Việc chống đối CSGT tập trung trên đường bộ, tại một số địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên mỗi nơi 8 vụ, Quảng Ninh 6 vụ, Lạng Sơn 4 vụ, Nghệ An, Bình Định và trên các tuyến cao tốc mỗi nơi 3 vụ. Thời gian tập trung vào 13h - 22h hàng ngày.

Một trường hợp như tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), sáng 21/2, tổ chuyên đề của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh lập chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, tải trọng xe trên QL18. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng, hướng dẫn ôtô BKS Hà Giang vào làn kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế quay đầu xe bỏ chạy.

Đại úy Hoàng Minh Đức tiếp cận phía trước phương tiện, ra tín hiệu dừng lại, yêu cầu tài xế tắt máy, xuống làm việc với tổ công tác. Tuy nhiên, tài xế tăng ga, lao thẳng vào Đại úy khiến anh bị trầy xước.

Tài xế tiếp tục chạy ngược chiều trên nhiều tuyến đường ở TP Hạ Long, bất chấp cảnh sát bám theo sau, sử dụng loa yêu cầu chấp hành. Đến phường Hùng Thắng, cảnh sát dừng được phương tiện, khống chế tài xế, đo nồng độ cồn cho kết quả 0,117mg/lít, dương tính với ma túy. Ngày 26/2, Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng này để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại diện Cục CSGT cho biết, các vụ chống người thi hành công vụ có dấu hiệu tội phạm, Cục sẽ phối hợp với Cơ quan CSĐT củng cố hồ sơ để khởi tố, xử lý nghiêm. Một số vụ cần được xét xử lưu động tại khu dân cư để tuyên truyền, răn đe, giáo dục chung...

Đọc thêm