Cảnh giác với những chiếc áo chống nắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều bệnh viện tiếp nhận các trường hợp gặp tai nạn vì những chiếc áo chống nắng.
Bệnh nhi được chẩn đoán gãy hở TLC xương cánh tay phải, vết thương mất phần mềm lớn. Ảnh: BVCC.
Bệnh nhi được chẩn đoán gãy hở TLC xương cánh tay phải, vết thương mất phần mềm lớn. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị này lại vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi T.T.T. N, 7 tuổi, vào viện trong tình trạng cánh tay phải có vết thương hở mất phần mềm lớn, lộ xương đang rỉ máu, xây xát tay chân.

Theo lời kể của người nhà, sau khi học xong, cháu được mẹ dùng xe máy chở về. Do trời nắng nên mẹ cho cháu mặc áo khoác chống nắng. Trên đường đi, áo chống nắng dài tay bị cuốn vào xích xe máy, kéo theo cả hai ngã xuống đường. Ngay sau đó người nhà đưa cháu vào cấp cứu tại BV Đa khoa Tây Bắc, cháu được sơ cứu đặt nẹp gỗ, tiêm Morphin, chụp XQ rồi chuyển BV Sản Nhi Nghệ An

Sau khi vào viện, cháu đã được thăm khám, và chỉ định cho làm các xét nghiệm CLS, chẩn đoán Gãy hở TLC xương cánh tay P độ 3B/Vết thương mất phần mềm lớn vùng cánh - cẳng tay P.

Sau khi hội chẩn, cháu đã được phẫu thuật cắt lọc, kết hợp xương, tạo hình bằng các vạt tại chỗ, truyền máu trong mổ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp gặp tai nạn vì áo chống nắng. Trước đó, khoảng giữa tháng 6, bà T. T.H. (63 tuổi, trú tại Thượng Yên Công – Uông Bí) nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) với vết thương gãy hở độ II đầu dưới xương quay trái, lóc da mặt mu bàn tay trái, lún xương cột sống đoạn D12, L1.

Nguyên nhân do bà H mặc áo chống nắng đi xe máy, áo vướng vào bánh xe dẫn đến nạn nhân ngã, bị thương như trên. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương cho người bệnh.

Khoảng trung tuần tháng 5 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phẫu thuật cho bệnh nhi bị tai nạn giao thông gãy tay trái do áo khoác nắng cuốn vào bánh xe.

Người nhà kể lại, sau khi học xong, bệnh nhi được phụ huynh dùng xe máy chở về thì bị áo khoác chống nắng dài cuốn vào bánh xe. Bệnh nhi bị áo kéo theo và ngã xuống.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, bệnh nhi được được xác định bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay.

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi di chuyển ngoài đường mọi người đều trùm kín để làn da và sức khỏe không bị ảnh hưởng bởi tia UV. Áo chống nắng là một trang phục cần thiết cho mọi người nhất là phụ nữ. Tuy nhiên, với những chiếc áo chống nắng dài rườm rà là nguy cơ gây tai nạn khi tham gia giao thông. Vì vậy, cần thận trọng lựa chọn những chiếc áo gọn gàng, nhất là khi cho trẻ em mặc, để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Đọc thêm