Cảnh giác với sốt xuất huyết

(PLO) - Trong tuần qua, cả nước ghi nhận 3.114 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 01 trường hợp tử vong tại Tiền Giang. So với tuần trước, số ca mắc giảm 8,7%.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 48.898 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2016 số trường hợp nhập viện tăng 0,3%, số tử vong tăng 02 trường hợp.

Đang là mùa dịch, diễn biến số ca mắc có chiều hướng gia tăng, đặc biệt ở khu vực miền Nam, số ca mắc trong tuần chiếm 66,8% so với cả nước.

Theo nhận định của Bộ Y tế, năm 2017 khu vực Hà Nội mùa hè đến sớm, không có đợt rét nàng Bân tháng 3 nên số đàn muỗi dự kiến sẽ phát triển, bên cạnh đó do sự cố vỡ ống nước sông Đà dẫn đến việc người dân dự trữ nước nên cũng sẽ tạo điều kiện cho đàn muỗi phát triển.

Ngoài ra, nhiều công trình xây dựng đang triển khai trong các khu vực dân cư, sự gia tăng của nhiều khu tập thể cũ, kết hợp với khu nhà trọ của công nhân lao động điều kiện vệ sinh kém cũng là nguy cơ cho véc tơ truyền sốt xuất huyết phát triển.

Ngành Y tế đang triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch, nhưng chính ý thức và hành động của người dân tại các khu vực dân cư như phát quang bụi rậm, diệt bọ gậy, phun thuốc chống muỗi… cũng chính là các biện pháp để góp phần ngăn chặn sự bùng phát của đàn muỗi gây bệnh.

Đọc thêm