Cảnh sát biển Việt Nam gặp xã giao vào trao đổi song phương với đại diện một số nước

(PLVN) -  Trong khuôn khổ "Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn", chiều 8/12, tại trụ sở Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam có buổi gặp xã giao và trao đổi song phương với Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan (Thai-MECC) và Đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.
Quang cảnh cuộc gặp xã giao và trao đổi song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.
Quang cảnh cuộc gặp xã giao và trao đổi song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón các Đoàn đại biểu của các nước đến thăm Việt Nam, tham dự Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, mặc dù Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan chưa ký kết văn bản hợp tác song phương song trên thực tế, các hoạt động hợp tác giữa hai lực lượng vẫn được coi trọng thông qua các cơ chế đa phương mà hai bên cùng là thành viên như: Hiệp định Hợp tác khu vực chống cướp biển và cướp có vũ trang; Hội nghị Những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước Châu Á; Diễn đàn Tư lệnh Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các quốc gia Đông Nam Á; Đối thoại Thực thi pháp luật trên biển (MLED); Hội nghị thượng đỉnh Cảnh sát biển toàn cầu...

Thiếu tướng Lê Quang Đạo tặng quà lưu niệm Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo tặng quà lưu niệm Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang.

Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam vẫn thường xuyên trao đổi, gửi thư thông báo cho Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan về việc các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến IUU; đồng thời thường xuyên đề nghị bạn phối hợp trao đổi thông tin, giúp đỡ và xử lý các tình huống trên biển.

Thay mặt Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan, Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang - Phó Tổng thư ký Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu, chân tình, trọng thị mà Cảnh sát biển Việt Nam đã dành cho Đoàn công tác nước mình. Qua trao đổi, Phó Tổng thư ký Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan cũng đã đề xuất một số nội dung hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian tới.

Đó là hai bên cùng thúc đẩy chia sẻ thông tin; sớm tổ chức đầu mối liên hệ 2 cấp (cấp Sở chỉ huy, cấp đơn vị thực địa); tổ chức phương thức phối hợp giữa các đầu mối liên hệ của hai bên (sĩ quan liên lạc) khi có vụ việc tàu thuyền và ngư dân vi phạm vùng biển của nhau; tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan và Cảnh sát biển Việt Nam; nghiên cứu tiến hành tuần tra chung ở cấp đơn vị cơ sở...

Trong khi đó, tại buổi gặp mặt xã giao và trao đổi song phương với Đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines do Phó Đô đốc Rolando Lizor N Punzalan JR - Phó Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines dẫn đầu, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã nhấn mạnh, sự có mặt của ngài Phó Đô đốc và các thành viên trong đoàn công tác Philippines là minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Lực lượng và góp phần vào sự thành công của Chương trình.

Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá toàn diện về kết quả hợp tác trong thời gian qua và thống nhất nhận định, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Từ năm 2011 đến nay, hai bên đã có nhiều hoạt động trong hợp tác theo cơ chế song phương và đa phương nhằm không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, phát triển, hai bên cùng có lợi giữa hai Lực lượng nói riêng và hai nước nói chung.

Theo đó, ngày 26/10/2011, hai bên ký Thỏa thuận về thiết lập Cơ chế đường dây liên lạc nóng tại Manila, Philippines. Tháng 5/2012, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã ký kết Quy chế Hoạt động đường dây nóng giữa hai Lực lượng tại Hà Nội. Sau khi ký kết Cơ chế liên lạc đường dây nóng, hai bên tiến hành 3 phiên họp rút kinh nghiệm. Thông qua đường dây liên lạc này, hai bên đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình trên biển, về chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại khu vực Châu Á và về hợp tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, hai bên cũng tích cực tham gia diễn đàn đa phương khác mà hai lực lượng cùng là thành viên, như: Hội nghị Những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước Châu Á; Diễn đàn Tư lệnh Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các quốc gia Đông Nam Á; Đối thoại Thực thi pháp luật trên biển do Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức và các hoạt động khác có liên quan.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu mà Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã dành cho Đoàn Philippines, Phó Tư lệnh Tác chiến Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng đã đồng ý với phương hướng hợp tác trong thời gian tới mà Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề xuất. Đó là, hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với nhau; tích cực chủ động thúc đẩy sớm ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, hai bên tiếp tục phát huy kênh hợp tác với Đại sứ quán Philippines về lĩnh vực Cảnh sát biển. Những hoạt động trên sẽ góp phần vào việc bảo đảm an ninh, an toàn, ổn định và phát triển trên vùng biển của hai nước.

Đọc thêm