Cảnh sát biển xây dựng lòng yêu nước cho học sinh thông qua Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào ngày 19/11, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp với UBND xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. 
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển đến thăm và trao tặng quà cho gia đình, thân nhân Liệt sĩ, Thương binh, bệnh binh... trên địa bàn xã Ngũ Kiên.
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển đến thăm và trao tặng quà cho gia đình, thân nhân Liệt sĩ, Thương binh, bệnh binh... trên địa bàn xã Ngũ Kiên.

Ở tại Cuộc thi, có 40 em học sinh trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Ngũ Kiên được chọn lọc tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến những kiến thức về: biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; tình hình Biển Đông gần đây và sự trưởng thành lớn mạnh của lục lượng Cảnh sát biển Việt Nam; về bạo lực học đường; tác hại của ma túy đối với học đường; truyền thống cách mạng của quê hương...

Cùng với đó, Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của gần 300 thầy và trò trên địa bàn xã. Với nhiều kiến thức bổ ích, Cuộc thi đã góp phần nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển trao quà tặng thân nhân các Liệt sĩ, Thương bệnh binh, hộ gia đình khó khăn xã Ngũ Kiên.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển trao quà tặng thân nhân các Liệt sĩ, Thương bệnh binh, hộ gia đình khó khăn xã Ngũ Kiên.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho em Nguyễn Phương Thúy, học sinh lớp 8A; trao giải Nhì thuộc cho em Hoàng Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 7A; trao giải Ba cuộc thi cho các em Trương Thị Ánh Nguyệt, Trần Thị Ngọc Bích, Trương Trọng Thái, Vũ Thị Thúy Ngọc học sinh lớp 8A, 7A; và em Cao Ngọc Huyên đạt giải khuyến khích.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển và đồng chí Đàm Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường trao giải Nhì cho em Hoàng Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 7A.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển và đồng chí Đàm Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường trao giải Nhì cho em Hoàng Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 7A.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã tiến hành đến thăm và trao tặng 66 suất quà cho thân nhân gia đình Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, người bị chất độc màu da cam, cán bộ tiền khởi nghĩa, cơ sở cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Ngũ Kiên. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 50 xe đạp cho học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ngũ Kiên) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, hỗ trợ UBND xã Ngũ Kiên và 4 nhà trường trên địa bàn xã các thiết bị phục vụ tuyên truyền pháp luật và học trực tuyến. Tổng giá trị Cuộc thi và hoạt động an sinh xã hội là 450 triệu đồng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân ở thôn Thương, xã Ngũ KIên.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân ở thôn Thương, xã Ngũ KIên.

Được biết, từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2022, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức thành công 70 Cuộc thi với sự tham gia của 87 trường THCS tại 18 tỉnh, thành trên địa bàn cả nước. Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã trao tặng gần 1.900 suất học bổng, gần 1.100 xe đạp, 10 máy tính bảng, trên 15.000 cuốn vở, 800 cặp sách và 2.100 áo in cờ Tổ quốc cho học sinh nghèo học giỏi, tặng nhiều thiết bị học tập cho nhà trường, chính quyền địa phương. Chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế địa phương khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí gần 3.420 người dân là đối tượng chính sách, người nghèo.

Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho nhiều gia đình, thân nhân Liệt sỹ, Thương binh, bệnh binh... trên địa bàn xã Ngũ Kiên.

Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho nhiều gia đình, thân nhân Liệt sỹ, Thương binh, bệnh binh... trên địa bàn xã Ngũ Kiên.

Không chỉ xây dựng lòng yêu nước, yêu quê hương, biển đảo, Tổ quốc Việt Nam đến các em học sinh trên cả nước, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn tích cực tốt và hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở nhiều địa phương, địa bàn đơn vị đóng quân, hỗ trợ bà con khắp cả nước vượt qua khó khăn, thiếu thốn.

Điển hình gần đây nhất, vào ngày 17/11 vừa qua, thực hiện Kế hoạch ký kết giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bình Định về phối hợp thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2022. Theo đó, đơn vị đã cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bình Định, UBND huyện Phù Cát tổ chức chương trình này tại huyện Phù Cát.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển, thăm, tặng quà gia đình bà Trương Thị Thúy (có chồng là liệt sĩ) ở thôn Dầu, xã Ngũ Kiên.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển, thăm, tặng quà gia đình bà Trương Thị Thúy (có chồng là liệt sĩ) ở thôn Dầu, xã Ngũ Kiên.

Trong chương trình, đoàn công tác đã tổ chức tuyên truyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho cán bộ và nhân dân trên đảo; khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn; tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại Trường THCS Cát Khánh với sự tham gia của các em học sinh 03 Trường THCS Cát Khánh, Cát Minh và Cát Thành.

Ban tổ chức Cuộc thi còn tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học giỏi.

Ban tổ chức Cuộc thi còn tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học giỏi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 30 chiếc xe đạp, 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cho các em học sinh tại 03 Trường THCS Cát Khánh, Cát Thành và Cát Minh; trao, tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 lượt bà con ngư dân trên địa bàn với tổng số tiền thực chương trình hơn 300 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao trong Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại huyện Phù Cát, Bình Định ngày 17/11 vừa qua.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao trong Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại huyện Phù Cát, Bình Định ngày 17/11 vừa qua.

Đây cũng là lần thứ 05 Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" đến với bà con ngư dân tỉnh Bình Định, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và thiết thực, nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho ngư dân khi hoạt động trên biển. Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ một phần về vật chất và tinh thần để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đọc thêm