Cảnh sát Taliban dán áp phích ví phụ nữ không trùm kín mặt với... 'động vật'

(PLVN) - Cảnh sát tôn giáo của Taliban dán áp phích khắp thành phố Kandahar, nói rằng phụ nữ Hồi giáo không trùm kín mặt đang "cố trông giống động vật", AFP đưa tin ngày 16/6.
Phích khắp thành phố Kandahar nói rằng phụ nữ Hồi giáo không trùm kín mặt đang "cố trông giống động vật".

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 8/2021, Taliban đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với phụ nữ. Hồi tháng 5, Taliban thông qua sắc lệnh nói phụ nữ nên ở nhà. Họ cũng được lệnh phải che kín mặt nếu đến nơi công cộng.

Tuần này, Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Ngăn ngừa Đồi bại, cơ quan thực thi luật Hồi giáo theo cách diễn giải nghiêm ngặt của Taliban, đã treo các áp phích khắp thành phố Kandahar cho thấy hình ảnh áo khoác burqa.

"Những phụ nữ Hồi giáo không đội khăn trùm đầu đang cố trông giống như động vật", theo nội dung những tấm áp phích được dán ở nhiều quán cà phê, cửa hàng cũng như bảng quảng cáo ở Kandahar - trung tâm quyền lực thực tế của Taliban.

Ngoài ra, các áp phích nói rằng mặc quần áo ngắn, bó sát và xuyên thấu cũng đi ngược lại sắc lệnh của chính quyền.

Theo AFP, người phát ngôn của Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Ngăn ngừa Đồi bại, hiện ở thủ đô Kabul, không bình luận về các tấm áp phích, nhưng một quan chức cấp cao địa phương xác nhận sự việc.

"Chúng tôi đã dán những tấm áp phích này và đối với những phụ nữ không che mặt ở nơi công cộng, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình họ và thực hiện các bước theo sắc lệnh", quan chức này cho hay.

Bên ngoài thủ đô Kabul, burqa, thứ phụ nữ bắt buộc phải mang khi Taliban lần đầu nắm quyền từ năm 1996 đến năm 2000, rất phổ biến.