Cập nhật mới nhất về bão số 7

(PLVN) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc.
Dự báo hướng đi của bão số 7.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong khoảng 24 đến 60 giờ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đến 16h ngày 2/11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 113,7 độ Kinh Đông; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 16h ngày 3/11, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc - 111,3 độ Kinh Đông; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 16h ngày 4/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h. Vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất đạt dưới cấp 6.

Do tác động của bão số 7, dự báo vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

Dự báo thời tiết đêm 1/11 ngày 2/11:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh nên các tỉnh miền Bắc cũng như khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong khoảng 1 đến 2 ngày tới sẽ duy trì tình trạng quang mây về đêm và sáng.

Do sự mất nhiệt của không khí lạnh và sự bức xạ của mặt đất sẽ làm cho nhiệt độ đêm và sáng ngày 2-3/11 ở Bắc Bộ sẽ giảm sâu, nhiệt độ vùng núi có khả năng xuống 15-16 độ C; vùng đồng bằng xuống 17-18 độ C, trời chuyển rét về đêm và sáng.

Trong ngày trời nắng sớm nên nhiệt độ trong ngày sẽ tăng cao lên 28-31 độ C, kèm theo đó là tình trạng hanh khô khi độ ẩm giảm thấp. Dự báo, khoảng ngày mùng 4 và mùng 5 sẽ có 1 đợt đợt không khí lạnh tăng cường, dưới tác động của đợt lạnh tăng cường khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xuất hiện đợt mưa rào và dông trên diện rộng trong ngày 4-6/11, tuy nhiên đợt mưa này không lớn, phổ biến từ phạm 70 mm đến hơn 100 mm, kéo dài trong khoảng 2 ngày.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nhiệt độ đợt không khí lạnh lần này chủ yếu giảm về đêm và sáng, còn trong ngày trời vẫn nắng nên tác động của không khí lạnh đợt này không nhiều, nhưng lưu ý, gió trên Vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển ở Trung bộ duy trì gió mạnh cấp 5, cấp 6, ở khu vực Trung bộ trên cấp 6 nên sóng biển cao trên 2 mét gây ra tình trạng biển động.