Cắt bỏ khối u 20cm nằm ở vùng mông suốt 30 năm cho cụ ông 97 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u có kích thước 20x15cm nằm ở vùng mông nằm ở vùng mông của một cụ ông 97 tuổi hơn 30 năm.
Khối u nằm ở vùng mông cụ ông suốt 30 năm.
Khối u nằm ở vùng mông cụ ông suốt 30 năm.

Ngày 13/10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật bóc tách triệt để khối u ở vùng mông của một cụ ông đã hơn 30 năm.

Theo tin từ bệnh viện, sáng 12/10, cụ ông P.K., (97 tuổi, trú huyện Núi Thành) được người nhà đưa bệnh viện để khám khi khối u đã hơn 30 năm ở vùng mông bên trái có dấu hiệu to lên, bị chảy dịch có mùi hôi khiến cụ khó khăn khi nằm ngủ.

Tiến hành thăm khám, chụp X-quang và MRI, các bác sĩ nhận định, bệnh nhân có u bã vùng mông trái với kích thước lớn 20x15cm. Để điều trị tối ưu, người bệnh được chỉ định phẫu thuật bóc toàn bộ khối u.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bóc trọn khối u ở vùng mông cho cụ ông 97 tuổi.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bóc trọn khối u ở vùng mông cho cụ ông 97 tuổi.

Ngay trong hôm nay (13/10), các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tiến hành phẫu thuật, bóc trọn khối u bã nặng 1kg, xử lý cầm máu và vệ sinh vết mổ tốt. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, dự kiến sẽ ra viện sau khoảng 7 ngày điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, khoa Ngoại chấn thương cho biết, với việc phẫu thuật bóc tách khối u bã cho cụ ông gặp khó khăn do đường mổ rộng, u to dễ ảnh hưởng đến dây thần kinh dưới mông nên trong quá trình tiến hành mổ phân tách phải thật tỉ mỉ.

Theo bác sĩ Việt, nếu phát hiện có khối u thì người dân nên đến cơ sở y tế để khám, nhất là những khối u ở vùng tỳ đè, vùng da... sẽ nhanh phát triển. Như trường hợp phát hiện u bã nên phẫu thuật loại bỏ khối u khi kích thước còn nhỏ, tránh trường hợp vùng u bị rỉ dịch lâu ngày có thể gây nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong.

Đọc thêm