Phẫu thuật lấy khối u 3,3kg từ buồng trứng bệnh nhân 77 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các Bác sỹ khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phẫu thuật thành công ung thư buồng trứng nặng 3,3kg cho bệnh nhân H.G.V. (77 tuổi, trú xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).
Các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật thành công ung thư buồng trứng nặng 3,5kg. Ảnh do Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật thành công ung thư buồng trứng nặng 3,5kg. Ảnh do Bệnh viện cung cấp.

Gia đình bà V chia sẻ, bệnh nhân thấy bụng to dần, thời gian gần đây thường đau tức bụng, khó đi đại tiện, sút cân nhanh nên đã đến cơ sở y tế gần nhà khám bệnh và được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư buồng trứng và có chỉ định phẫu thuật.

Theo Th.S Bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, điều trị ung thư buồng trứng có nhiều phương pháp như phẫu thuật, truyền hóa chất... Phẫu thuật ung thư buồng trứng là phương pháp điều trị nhằm loại bỏ khối u buồng trứng, tử cung, hai phần phụ và cả mạc nối lớn.

"Trường hợp bệnh nhân V. đã cao tuổi, sức khỏe yếu mà khối u rất lớn. Kíp mổ khoa Ung bướu phối hợp với kíp gây mê khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức đã thực hiện phẫu thuật ung thư buồng trứng cho bệnh nhân thành công", bác sĩ Sơn cho biết.

Trong 2 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã khéo léo, cẩn thận bóc tách, gỡ dính và thành công lấy ra khối u buồng trứng kích thước khoảng 20x30 cm nặng 3,3kg, giải phóng chèn ép ổ bụng cho bệnh nhân, cắt toàn bộ tử cung phần phụ, cắt hoàn toàn mạc nối lớn cho bệnh nhân V.

Sau mổ bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Ung bướu.

Bác sỹ khuyến cáo, người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng 1 lần tại các cơ sở y tế để kịp thời tầm soát ung thư sớm. Đặc biệt, khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đi khám ngay để được thăm khám và tư vấn điều trị kịp thời.

Đọc thêm