Cắt bỏ khối u hiếm gặp cho người đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Bãi Cháy mới can thiệp nội soi loại bỏ thành công khối u cơ thực quản cho một nam bệnh nhân. Đây là tổn thương hiếm gặp, chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 1% các khối u thực quản).
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC

Người bệnh N.V.N (35 tuổi) xuất hiện đau bụng, chướng bụng thượng vị. Khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân được nội soi thực quản - dạ dày phát hiện khối u dưới niêm mạc thực quản, kích thước 1x4cm.

Bệnh nhân được chỉ định làm siêu âm nội soi và trên hình ảnh siêu âm nội soi xác định tổn thương là khối u cơ niêm thực quản. Kíp can thiệp nội soi đã tiến hành can thiệp nội soi cắt tách niêm mạc ESD loại bỏ triệt để khối u cơ trơn thực quản cho người bệnh.

Sau can thiệp 24 giờ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Theo bác sĩ, u dưới niêm có thể gặp ở mọi vị trí của ống tiêu hoá, nhưng thường gặp nhất ở dạ dày, sau đó là thực quản, tá tràng và đại trực tràng. U dưới niêm gặp đồng thời tại nhiều vị trí cũng có thể gặp.

U dưới niêm có thể xuất hiện ngay từ khi mới sinh hoặc phát sinh trong đời sống, nhưng thường được chẩn đoán ở độ tuổi 50. 0,3% người trung niên đi khám sức khoẻ định kỳ tình cờ phát hiện u dưới niêm dạ dày, khoảng một nửa trong số đó là u mô đệm đường tiêu hoá. Gần 3% bệnh nhân đi khám tại bệnh viện do triệu chứng tiêu hoá phát hiện u dưới niêm.

Nếu không can thiệp điều trị sớm, khối u phát triển to lên có thể gây nên những triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như nuốt vướng, khó thở, nghẹn cổ, khó khăn trong ăn uống và nói chuyện. Cùng với đó là khả năng ung thư hóa.

"Để được phát hiện và thực hiện can thiệp nội soi cắt hớt niêm mạc sớm điều trị kịp thời, người dân trên 40 tuổi nên định kỳ khám sức khỏe, nội soi thực quản – dạ dày – đại tràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường của cơ thể như đau bụng, chán ăn, mệt mỏi, rối loạn đại tiện, sút cân và vàng da tăng dần… cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm như ung thư đường tiêu hóa", bác sĩ khuyến cáo.

Đọc thêm