“Cất bốc” 300 tấn bùn thải của Formosa đi nơi khác

(PLO) - Toàn bộ chất bùn thải của Formosa được chôn lấp tại trang trại được cho là của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh đã được niêm phong, vận chuyển đi nơi khác chờ xử lý tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
Toàn bộ chất bùn thải của Formosa được chôn lấp tại trang trại được cho là của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được niêm phong, vận chuyển đi nơi khác chờ xử lý, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.
Toàn bộ chất bùn thải của Formosa được chôn lấp tại trang trại được cho là của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được niêm phong, vận chuyển đi nơi khác chờ xử lý, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường
Công tác cất bốc khoảng 300 tấn chất thải của Formosa đã hoàn thành
Công tác cất bốc khoảng 300 tấn chất thải của Formosa đã hoàn thành

Đến tối 16/7, toàn bộ số bùn thải của Formosa Hà Tĩnh mà Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh chôn lấp trong trang trại được cho là của ông Lê Quang Hòa ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được cất bốc, niêm phong đưa đi tạm giữ trong kho chờ xử lý.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh cất bốc chất thải lên, sau đó đóng vào bao bì và niêm phong, chở đi lưu, tạm giữ ở kho để chờ xử lý sau. Tổng số lượng chất thải Formosa Hà Tĩnh lẫn với đất được cất bốc đưa đi là khoảng 300 tấn. Số rác thải ở trang trại này đã được “cất bốc” đến nơi khác để bảo quản, để tránh trời mưa, lũ gây ô nhiễm môi trường.

Công nhân đang thực hiện đóng gói niêm phòng chất thải tại trang trại
Công nhân đang thực hiện đóng gói niêm phòng chất thải tại trang trại

Sau khi cất bốc hết số chất thải của Formosa vận chuyển về bảo quản tại Công ty TNHH một thành viên xử lý chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường cũng đã lấy mẫu đất, nước ở khu vực trang trại để phân tích, đánh giá xem có ô nhiễm hay không để tiếp tục xử lý.

Trước đó, như báo PLVN đưa tin, vào chiều 14/7,  Đoàn công tác Bộ Tài nguyên & Môi trường do ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện Môi trường dẫn đầu đã tới trang trại ở thị xã Kì Anh nơi đã chôn lấp hàng trăm tấn chất bùn thải của Formosa và yêu cầu bốc toàn bộ đi nơi khác bảo quản tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và người dân khu vực.

Đại diện  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng khẳng định, sau khi phân tích xong mẫu chất thải, có số liệu chính xác, cơ quan chức năng sẽ xác định rõ trách nhiệm của bên phát sinh ra chất thải và cơ sở pháp lý của bên nhận chất thải, để đưa ra kết luận chính thức, xử lý.

Đọc thêm