Cậu cháu siêu trộm sa lưới

(PLO) - Không những tái phạm, siêu trộm đã có 3 tiền án, 4 tiền sự còn đưa cháu ruột của mình vào vòng lao lý vì tiêu thụ tài sản do mình trộm cắp.
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Ngày 30/6, Công an TP.Huế cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam nghi phạm Ngô Hà (SN 1977, trú tại: 6/2A đường Văn Cao, phường Xuân Phú, TP.Huế, nghề nghiệp: lái xe taxi) về hành vi trộm cắp tài sản.  
Trước đó, vào khoảng 10h00 ngày 12/6, Công an TP.Huế nhận được tin báo của một người dân ở đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi tài sản gồm: 02 máy tính xách tay cùng nhãn hiệu Sony, một cái màu đen, một cái màu trắng; 01 Iphone 4S màu trắng; 01 USB và 7,5 triệu đồng, tổng trị giá tài sản khoảng trên 40 triệu đồng. 
Với quyết tâm bắt giữ đối tượng gây án, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an phường Thủy Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát hình sự đã truy tìm được tang vật của vụ trộm là chiếc điện thoại Iphone 4S tại quán cà phê Sài Gòn Alo ở đường Bà Triệu, TP.Huế. Từ đây, công an xác định được người đem bán là Nghiêm Duy Anh Phương (SN 1997, trú tại: 6/2A đường Văn Cao, TP.Huế). 
Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận: Biết rõ là tài sản do phạm tội mà có nhưng khi được cậu mình là Ngô Hà đưa cho 01 điện thoại Iphone 4S và 01 máy tính xách tay, Phương vẫn đem đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an thành phố đã triệu tập Ngô Hà – đối tượng đã có “thành tích” 3 tiền án, 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản lên làm việc.
Ban đầu Hà quanh co không chịu nhận tội, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng với nhiều nghiệp vụ điều tra, cuối cùng đối tượng phải cúi đầu khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. Không những tự mình gây án,  Hà còn đưa cháu ruột của mình vào con đường vi phạm pháp luật.   
Hiện Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Ngô Hà về hành vi trộm cắp tài sản và Nghiêm Duy Anh Phương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.

Đọc thêm