Câu lạc bộ Hà Nội và những biến động để đón mùa giải mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội đã chia tay một loạt cầu thủ và cũng chào đón các thành viên mới.
Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ gia nhập đội bóng Thủ đô.
Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ gia nhập đội bóng Thủ đô.

Hướng đến mùa giải 2022, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hà Nội chào đón hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ trong những đầu tiên của tháng 11.

Cầu thủ sinh năm 1998 thi đấu tổng cộng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 26 trận tại V.League sau 2 mùa giải đầu tiên đại diện miền Trung lên chơi ở cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Văn Vĩ chia sẻ: “Khoác áo CLB Hà Nội là một thử thách với bản thân tôi nhưng cũng là cơ hội để tôi hoàn thiện chính mình hơn. Vị trí thi đấu sở trường của tôi là hậu vệ trái. Ngoài ra, tôi có thể thi đấu được ở vị trí tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm. Dù vậy, trong bóng đá thì cầu thủ luôn phải thích nghi với tất cả vị trí được giao và tôi sẵn sàng thử sức.

Trở về đây, tôi gặp lại rất nhiều người anh, đồng đội từng tập luyện thi đấu cùng nhau tại đội trẻ như: Quang Hải, Thành Chung, Văn Xuân, Xuân Tú, Việt Anh, Văn Toàn… Tôi nghĩ rằng sẽ không mất nhiều thời gian để có thể thích nghi được với lối chơi chung của toàn đội khi được các đồng đội hỗ trợ”.

Văn Vĩ hy vọng sẽ có thể thích nghi được với lối chơi ở CLB Hà Nội để đóng góp một phần công sức vào thành tích tại nơi đã đào tạo ra mình.

Mới đây, CLB Hà Nội đã nói lời chia tay với chàng vũ công người Uganda - Moses Oloya.

Tiền vệ 29 tuổi nguồn năng lượng dồi dào đóng góp vào thành công chung như chức vô địch V.League 2018, 2019, ngôi vị quán quân cúp Quốc gia 2019, 2020 và siêu cúp Quốc gia 2018, 2019, 2020.

Từ khi chuyển đến Hà Nội năm 2017, Moses Oloya thi đấu tổng cộng 6517 phút, 74 trận đá chính trong tổng số 79 trận ra sân thi đấu trên tất cả đấu trường.

Trong 4 năm gắn bó cùng đại diện Thủ đô chứng tỏ phần nào cách chơi mà Moses Oloya lựa chọn. Anh luôn là chốt chặn cuối cùng trong hàng tiền vệ, tổ chức và điều phối bóng thay vì tham gia vào các tình huống tấn công.

Những đóng góp có phần thầm lặng của cầu thủ số 8 là điểm tựa vững chắc cho hàng công CLB bóng đá Hà Nội tự tin hướng đến khung thành đối phương.

Đội bóng Thủ đô cũng đã nói lời tạm biệt tiền đạo Bruno Cantanhede và huấn luyện viên thể lực Lee Gi Nam sau một mùa giải gắn bó.

HLV Park Choong Kyun của CLB Hà Nội đã quyết định triệu tập 22 cầu thủ từ tuyến U17, U19 và U21. Có thể kể đến một số gương mặt nổi bật đã phần nào được giới chuyên môn đánh giá cao như: Mạch Ngọc Hà, Vũ Đình Hai, Trần Văn Đạt, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Vũ Tín…

Hai cầu thủ trẻ nhất trong lần bổ sung lực lượng này là tiền vệ Nguyễn Anh Tú, tiền đạo Nguyễn Văn Trường đều sinh năm 2003.

CLB bóng đá Hà Nội hy vọng đây là dịp để các cầu thủ trẻ chứng tỏ bản thân và tìm kiếm cơ hội điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu chính thức của đội bóng Thủ đô mùa giải 2022.

Đọc thêm