Một trận hòa với Nhật Bản không phải là điều dễ dàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù được chơi trên sân nhà, nhưng với đối thủ hàng đầu Châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn có điểm trước Nhật Bản.
Người hâm mộ chờ đón đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ trên sân nhà.
Người hâm mộ chờ đón đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ trên sân nhà.

Còn khoảng tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản để có sự phân tích về đối thủ

Từ Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường... rất háo hức trước trận chạm trán này, dù họ biết rằng đội tuyển Nhật Bản đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều.

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: "Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Tất nhiên, mọi người đều biết Nhật Bản là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ở trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản trên sân nhà, cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần phải chơi chặt chẽ hơn nữa, phòng ngự kiên cường hơn nữa và chờ đợi thời cơ để phản công.

Lương Xuân Trường cho biết thêm, để đối đầu với đội bóng có lối chơi kỹ thuật, phản công nhanh, có nhiều ngôi sao lớn, trong những buổi tập vừa qua, ban huấn luyện đã rút kinh nghiệm trong những trận đấu trước đó. "Điều chúng tôi cần phải làm là sự tập trung cao độ hơn trong các tình huống trên sân, khi có bóng phải chơi nhanh hơn nữa. Cho nên, chúng tôi đang cố gắng khắc phục những điều này trong những bài tập". Xuân Trường bày tỏ.

Công Phượng là tay săn bàn của đội tuyển Việt Nam, nhưng ở vòng loại thứ 3, anh vẫn chưa có dịp tỏa sáng, mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Nhận định về đối thủ lớn mà tham vọng của đội tuyển Việt Nam là phải có điểm, Công Phượng chia sẻ: "Qua những trận đội Nhật Bản đã thi đấu có thể thấy đây là một đội bóng mạnh, trình độ cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên, trong bóng đá chúng ta không thể biết trước điều gì. Phượng cùng toàn đội sẽ chiến đấu để giành điểm".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, mục tiêu 2 trận đấu trên sân nhà là phải có điểm.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, mục tiêu 2 trận đấu trên sân nhà là phải có điểm.

Là đội trưởng và người gánh vác chốt chắn cuối cùng, Quế Ngọc Hải luôn là thủ lĩnh không thể thay thế của đội tuyển quốc gia. Chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà tiếp đội tuyển Nhật Bản (19h00 ngày 11/11) và đội tuyển Ả Rập Xê-út (19h00 ngày 16/11/2021) tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết toàn đội đặt mục tiêu có điểm.

Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Sau 4 trận đấu, về mặt kết quả, rõ ràng toàn đội chưa đạt được kết quả tốt nhất. Đó cũng là điều đã được dự đoán trước và đội cũng đã có sự chuẩn bị cho những khó khăn như hiện tại. Điều quan trọng là những gì toàn đội thể hiện trên sân, đặc biệt là tinh thần và thái độ thi đấu rất nỗ lực, không lùi bước…

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành quyền vào đến vòng cuối cùng của sân chơi lớn và gặp các đội bóng hàng đầu châu lục, vì vậy, vấn đề kinh nghiệm rất quan trọng. Hy vọng với sự tập trung chuẩn bị như hiện nay, ở lượt về toàn đội sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Với những quyết tâm của các tuyển thủ và bài học kinh nghiệm từ các trận trước đó, hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện trước Nhật Bản và Ả Rập Xê-út.

Đọc thêm