Cầu thủ nhập tịch - lối mở cho bóng đá Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, trung vệ Việt kiều Pháp Legley Adou Minh đã có màn ra mắt ấn tượng V.League 2024/25 trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh cho biết mục tiêu lớn nhất của anh khi về V.League chơi bóng là được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Thủ môn Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. (Nguồn: VFF)
Thủ môn Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. (Nguồn: VFF)

Ngay ở lượt trận mở màn V.League, trung vệ 26 tuổi đã tỏa sáng bằng 1 pha lập công giúp đội bóng cửa dưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Với Adou Minh tìm về Việt Nam chơi bóng là tìm về cội nguồn, nghe tiếng Việt, ăn đồ ăn Việt Nam và đặc biệt mong chờ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Mới đây, trong đợt hội quân đội trẻ U17 quốc gia, HLV Cristiano Roland cũng mở rộng danh sách khi trao cơ hội cho một số tân binh, trong đó đáng chú là cầu thủ Việt kiều Maxwell James Peereboom, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Australia và thi đấu cho đội trẻ Gold Coast Knights, một trong những CLB hàng đầu tại giải National Premier Leagues Queensland, Australia.

Khi được hỏi về Maxwell James Peereboom, HLV Cristiano Roland cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin về Maxwall từ phía VFF. Do vậy, Ban huấn luyện đã có kế hoạch gọi cậu ấy về Việt Nam để có thể quan sát nhiều hơn. Thông qua quá trình tập luyện, chúng ta sẽ có thể so sánh năng lực của em ấy với các cầu thủ khác trong đội tuyển”.

Như bao cầu thủ Việt kiều khác, mục tiêu lớn nhất của Legley Adou Minh hay Maxwell James Peereboom khi trở về Việt Nam chơi bóng là được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đồng thời, Adou Minh cho rằng đây sẽ là cột mốc lớn trong sự nghiệp và cuộc đời của anh.

“Chắc chắn rồi, thi đấu cho đội tuyển quốc gia là mơ ước của các cầu thủ. Nếu tôi có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, đó sẽ là cột mốc rất lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng đó là một hành trình dài. Trước mắt, tôi cần phải có một khởi đầu tốt tại V.League. Trong đầu tôi có rất nhiều mục tiêu. Tôi không muốn lên đội tuyển quốc gia chỉ để đá 1 trận, tôi muốn được cống hiến nhiều hơn. Vì thế, điều tôi cần làm lúc này là nỗ lực hết mình. Tôi tin mình sẽ thành công”.

Việc CLB Nam Định hoàn tất thủ tục nhập tịch cho chân sút gốc Brazil tiền đạo số 1 Rafaelson (Nguyễn Xuân Son tên mới Việt Nam của anh) là một bước tiến để tương lai anh được gọi tên đội tuyển quốc gia. Dù đã hoàn tất thủ tục nhập tịch nhưng chưa chính thức có quốc tịch Việt Nam nên Nguyễn Xuân Son sẽ vẫn phải chờ đợi một ngày rất gần mình được ghi danh vào đội tuyển Việt Nam.

Làn sóng cầu thủ nhập tịch không phải chỉ diễn ra ở Đông Nam Á mà trên toàn thế giới, kể cả ở châu Âu. Đó là chính sách mà FIFA khuyến khích để những cầu thủ đến từ nền bóng đá phát triển được thi đấu ở quê hương thứ hai, nhằm phát triển bóng đá nơi anh thi đấu. Chính sách này, Indonesia đang làm rất tốt và chúng ta không ngoại lệ. Đây là con đường hợp lý để bổ sung nhân lực chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm chính là những tấm gương để Legley Adou Minh hay nhiều cầu thủ khác muốn Việt Nam là quê hương thứ hai và tin tưởng mình sẽ có cơ hội cống hiến cho quê hương thứ hai. Trung vệ Việt kiều pháp khẳng định, cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ sớm đến với mình. “Giờ đây tôi đã về V.League thi đấu, các HLV đội tuyển quốc gia có thể quan sát tôi thi đấu nhiều hơn. Nếu thi đấu tốt, tôi tin cơ hội sẽ đến với mình”.