Chậm điều trị chấn thương cho cầu thủ trẻ, CLB SLNA nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một lãnh đạo đào tạo đội trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) cho biết, không phải CLB không quan tâm các em, mà gặp khó khăn ở cơ chế.
Các cầu thủ trẻ bị chấn thương ở SLNA đã được đưa đi chữa trị
Các cầu thủ trẻ bị chấn thương ở SLNA đã được đưa đi chữa trị

Theo vị này, khi cầu thủ gặp chấn thương thì tùy trường hợp, cấp bách đòi hỏi nhiều kinh phí thì SLNA sẽ liên hệ bệnh viện, sau đó làm đề xuất gửi ra Nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á xin tạm ứng. Sau đó Bắc Á sẽ xem xét rồi mới giải ngân. Tiếp đó bác sĩ đội đưa các em đi điều trị. Đội trẻ do Tỉnh hỗ trợ nên tỉnh sẽ giải ngân hoàn trả cho Bắc Á phần tạm ứng.

Cũng theo vị lãnh đạo đào tạo đội trẻ của CLB SLNA Một chu trình hơi nhiêu khê nên khiến cho việc chữa trị cho các cầu thủ bị chấn thương bị hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của các em.

Sau khi ký hợp đồng tài trợ cho SLNA và tiếp quản CLB, Tập đoàn Tân Long sẽ trực tiếp tài trợ cả đội 1 lẫn đội trẻ, nên việc giải ngân, quyết định một vấn đề nào đó sẽ chủ động hơn.

Về trường hợp tài năng Cái Văn Quỳ bị "đứt dây chằng chéo" bị từ tháng 4 nhưng tháng 6 mới được phẫu thuật, bác sỹ Nguyễn Xuân Long (Phụ trách đội trẻ SLNA) cho hay: "CLB SLNA đã nắm được tình hình chấn thương của Cái Văn Quỳ, và đã chủ động liên hệ với bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị cho em ấy. Dự kiến là ngày 11/5 sẽ mổ, tuy nhiên vì tình hình dịch phức tạp nên BV bây giờ mới tiếp nhận, kéo dài sang tháng 6.

Trường hợp của Trần Anh Trung, đúng là bị "bán đứt dây chằng chèo" suốt một năm qua. CLB cũng đã đưa đi khám nhưng bệnh viện nói chưa cần mổ, mà cố gắng điều trị phục hồi, nhưng tiếc là một năm qua không có tiến triển. Tôi rất tiếc với trường hợp của Trung.

Trường hợp của Trần Văn Cường, bị cách đây 2 tháng, em còn bị dạ dày nữa nên chưa can thiệp sâu ở gót chân được".

Hiện có 8 cầu thủ trẻ SLNA đã được đưa ra Hà Nội để thăm khám và điều trị. Trong đó, Cái Văn Quỳ hôm 4/6 đã được phẩu thuật thành công.

Ban lãnh đạo mới của CLB không những quan tâm đến chấn thương của các cầu thủ mà đã tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ nơi sinh hoạt

Ban lãnh đạo mới của CLB không những quan tâm đến chấn thương của các cầu thủ mà đã tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ nơi sinh hoạt

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ người hâm mộ và truyền thông việc nhiều cầu thủ trẻ SLNA đang gặp chấn thương nhưng chưa được điều trị dứt điểm, tân Ban lãnh đạo CLB SLNA đã rà soát lại toàn bộ các tuyến trẻ, những trường hợp nặng thì được đưa ra HN để điều trị, một số được điều trị ở TP Vinh.

Danh sách được đưa ra HN chữa trị chấn thương hầu hết các em là những nhà vô địch U17 QG 2020, hiện thuộc biên chế U19 SLNA gồm: Trần Ngọc Dũng - Phan Xuân Đại - Nguyễn Cảnh Tiệp - Nguyễn Công Huy - Chu Văn Tấn - Trần Văn Cường - Cái Văn Qùy (Thuộc biên chế U17 SLNA), Trần Anh Trung (điều trị ở Vinh, sau đó ra Hà Nội sau).

Đọc thêm