Chán Ai Cập và Thái Lan, du khách Nga kéo đến Việt Nam

(PLO) - Trong các kỳ nghỉ hàng năm, hơn 70% du khách Nga ưa chọn những đất nước nóng ấm thay vì chuyến đi tẻ nhạt đến châu Âu.
Chán Ai Cập và Thái Lan, du khách Nga kéo đến Việt Nam

Theo tư liệu của Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR), vẫn như trước đây đa số người Nga có xu hướng nghỉ ngơi trên những bãi biển đầy ánh nắng. Do đó, hướng đi nghỉ chủ yếu là đến Thái Lan và Ai Cập.

Tuy nhiên, trong năm 2013, Hiệp hội nhận thấy nhu cầu du lịch Việt Nam của các du khách Nga đã tăng đáng kể.

Cụ thể, so với năm ngoái, tỷ lệ du khách Nga đến thăm đất nước Việt Nam đã tăng đến hơn 60%.

Theo nhận xét của giới chuyên viên, hiện nay từ 29 thành phố của Nga có đề xuất tổ chức đường bay thẳng tới Việt Nam.

Ngoài việc mở rộng bình diện địa lý của các chuyến bay, yếu tố góp phần khiến du khách Nga muốn đến Việt Nam nhiều hơn còn do có sự xuất hiện nhiều chương trình và hướng đi mới ngay tại Việt Nam.

“Người Việt Nam đã chủ động đầu tư vốn để cải tạo hạ tầng khách sạn, trong nước áp dụng chế độ giảm nhẹ về thị thực, có biện pháp đảm bảo an toàn, cư dân địa phương rất thân thiện, ngoài ra chi phí ăn nghỉ luôn thấp hơn so với cơ sở đồng hạng tương tự ở nước láng giềng Thái Lan. Hướng du lịch Việt Nam có triển vọng rất tốt đẹp”. chuyên viên Anna Podgornaya nhận định.

Đọc thêm